Premier League mới diễn ra được 9 vòng đấu nhưng đã chứng kiến sự bứt tốc của những ông lớn. Manchester City, Arsenal và Liverpool chia sẻ 3 vị trí dẫn đầu với 20 điểm, trong khi Chelsea và Tottenham cũng không chịu kém cạnh với cùng 19 điểm. Manchester United dù thi đấu bết bát nhưng vẫn xếp thứ 7 và chỉ kém đội đầu bảng 6 điểm.

Những diễn biến trên hứa hẹn cuộc đua vô địch Premier League mùa này sẽ rất khó lường. Theo đó, có đến 6 đội bóng có khả năng lên ngôi vào cuối mùa. Tuy nhiên, huyền thoại của MU - Sir Alex Ferguson lại không nghĩ vậy. Theo Sir Alex, chỉ có 5 cái tên có thể cạnh tranh cho danh hiệu Premier League.

“Tôi nghĩ sẽ có 5 ứng cử viên tiềm tàng”, Sir Alex trả lời tờ Kicker. “Manchester City là một ưu tiên, Tottenham và Liverpool cũng vậy. Nhưng MU vẫn có thể là ứng cử viên nếu họ sớm tìm được sự ổn định”.

“Ngay cả khi bạn bị bỏ xa tới 6 hay 8 điểm thì vẫn còn có khả năng đuổi kịp những đội bóng đó. Sự ganh đua cũng như kinh nghiệm giữa Pep Guardiola và Jose Mourinho sẽ làm cuộc chơi trở nên thú vị”

Cựu HLV MU cho rằng Arsenal cũng là một ứng cử viên cho chức vô địch: “Bạn đừng quên mất Arsenal. Đội bóng này đã trở nên mạnh mẽ hơn. Họ giờ mạnh hơn và tích cực hơn. Tôi thực sự bị ấn tượng bởi tài năng trẻ Alex Iwobi”.

Điều đặc biệt là thay vì lựa chọn Chelsea của Antonio Conte, Sir Alex lại nghiêng về phía MU - đội bóng đã bị Chelsea đánh bại tới 4 bàn không gỡ cuối tuần qua. Lý giải quyết định này, Sir Alex cho rằng MU hiện đang được dẫn dắt bởi một HLV đã rất thành công là Jose Mourinho.

“Khả năng của Pep Guardiola là miễn bàn”, Sir Alex nhận định. “Antonio Conte cũng đang đưa Chelsea trở lại cuộc đua, nhưng Mourinho là đối thủ của Pep. Ông ấy (Mourinho - PV) đã giành chức vô địch Champions League với 2 đội bóng khác nhau, ở 2 đất nước khác nhau”.

Bên cạnh đó, HLV huyền thoại của Quỷ đỏ cũng đánh giá rất cao nhà cầm quân Mauricio Pochettino của Tottenham: “Trên quan điểm của tôi, Pochettino có tiềm năng tuyệt vời. Spurs giờ là sự kết hợp của sức trẻ và kinh nghiệm. Dù những cầu thủ chủ chốt của họ như Harry Kane hay Eric Dier bị chấn thương, Tottenham vẫn đang ở một vị thế rất tốt”.

Theo Kiệt Trần/Zing.vn