Trong buổi họp của LĐBĐ Việt Nam (VFF) chiều qua (12.9), Tổng thư ký Lê Hoài Anh đã đưa ra 5 tiêu chí chọn HLV trưởng ĐTQG Việt Nam. Cụ thể gồm: Có bằng HLV chuyên nghiệp của AFC hoặc bằng cấp tương đương được công nhận; đã từng làm HLV trưởng CLB chuyên nghiệp hoặc ĐTQG trước đây; có khả năng sử dụng ngoại ngữ tiếng Anh; không trong thời gian chịu kỷ luật từ CLB hoặc các Liên đoàn; chấp nhận mức lương và những điều kiện theo hợp đồng. Ngoài ra, VFF sẽ ưu tiên những HLV từng là cầu thủ chuyên nghiệp, dưới 60 tuổi để đảm bảo có sức khỏe tốt trong suốt thời gian làm việc.

Theo tiết lộ, hiện VFF đã nhận 6 hồ sơ ứng viên ngoại quốc ứng cử chiếc ghế HLV ĐT Việt Nam và không có ứng viên nội nào. Phía VFF không tiết lộ những cái tên ấy là ai, nhưng khi được hỏi về khả năng bổ nhiệm Giám đốc kỹ thuật người Đức Jurgen Gede vào ghế HLV trưởng ĐT Việt Nam hay không? Phó chủ tịch Trần Quốc Tuấn đã không ngần ngại đáp:

“Chúng tôi đang cân nhắc vấn đề này. Thời gian qua, với sự có mặt của ông Gede, bóng đá trẻ Việt Nam đã đạt được những thành tích rất tốt, hứa hẹn giúp bóng đá nước nhà có bước tiến trong 5-6 năm tới. Tuy nhiên, vấn đề này còn phải trao đổi tiếp và chúng tôi tôn trọng ý kiến cá nhân của ông Gede”.

Còn nhớ hồi năm 2011, ông Gede cũng là một trong những ứng viên ứng cử vào chiếc ghế HLV trưởng ĐT Việt Nam và từng được VFF cân nhắc vào thời điểm ấy. Tuy nhiên cuối cùng ông lại thất bại trước đồng hương Falko Gotz vì đòi hỏi mức lương cao hơn.

Đầu năm 2016, ông Gede được mời đảm nhiệm cương vị Giám đốc Kỹ thuật của VFF và nhanh chóng để lại những dấu ấn đậm nét. Ông là người có những đóng góp to lớn giúp U19 Việt Nam giành vé dự giải U20 World Cup 2017, giúp U16 Việt Nam vào tới tứ kết giải U16 Đông Nam Á 2016 và giúp U15 Việt Nam vô địch giải U15 Đông Nam Á 2017 ngay trên đất Thái Lan. Hiện ông có mặt tại Myanmar để cùng HLV Hoàng Anh Tuấn và U18 Việt Nam chinh phục giải U18 Đông Nam Á 2017.

Theo Đông Hưng (Dân Việt)