Ở trận đấu sớm, Qatar đã gây sốc khi đánh bại Hàn Quốc với tỉ số 1-0, qua đó tiến vòng bán kết với thành tích toàn thắng 5 trận mà không thủng lưới lần nào, tương đương với ứng cử viên vô địch hàng đầu Iran.

Ở trận đấu sau đó, đội chủ nhà UAE cũng có màn “trả thù” ngọt ngào trước đương kim vô địch Australia với bàn thắng duy nhất của Ali Mabkhout. Cách đây 4 năm, UAE từng thua Australia khi đó là chủ nhà Asian Cup 2015 ở vòng bán kết và vỡ mộng vô địch lần đầu tiên trong lịch sử.

Theo phân nhánh ban đầu, trận bán kết một sẽ là cuộc đọ sức giữa Iran và Nhật Bản. Đây được xem là trận “chung kết sớm” của giải đấu, bởi lẽ Iran và Nhật Bản đều là những đội tuyển giàu truyền thống và có lực lượng rất mạnh ở thời điểm này.

Xét về phong độ, sự đồng đều cũng như kinh nghiệm, Iran đang được đánh giá nhỉnh hơn Nhật Bản. Tuy vậy, “Samurai xanh” dưới thời HLV Hajime Moriyasu rất lì lợm và thực dụng. Ngoài ra, họ cũng có một số ngôi sao đủ sức thay đổi cục diện trận đấu và chắc chắn Iran sẽ phải rất cẩn trọng nếu muốn giành vé vào chung kết.

Trận bán kết hai cũng hứa hẹn cân bằng và căng thẳng không kém giữa hai đội tuyển “hàng xóm” ở Vùng Vịnh, Qatar và UAE. Cho đến thời điểm này, Qatar đang có màn trình diễn ấn tượng hơn rất nhiều với 5 trận toàn thắng, ghi được 12 bàn thắng và chưa thủng lưới lần nào.

Trong khi đó, UAE đã trải qua hành trình rất chật vật để tiến vào vòng bán kết cho dù có lợi thế sân nhà. Họ chỉ có 2 chiến thắng trong vòng 90 phút từ đầu giải và để hòa 3 trận khác đều trước những đối thủ yếu hơn như Bahrain, Thái Lan và Kyrgyzstan. Hy vọng lớn nhất của UAE vẫn là tài chiến thuật của HLV người Italia Alberto Zaccheroni cũng như cái duyên ghi bàn của tiền đạo Ali Mabkhout.

Lịch thi đấu vòng bán kết Asian Cup 2019

28/01/19 21:00 Iran vs Nhật Bản (trực tiếp trên VTV6)

29/01/19 21:00 Qatar vs UAE (trực tiếp trên VTV6)

Theo A Phi/TPO