Ở lượt trận thứ 2 bảng G, đội tuyển Anh đã không gặp nhiều khó khăn trước Panama. Chỉ sau 45 phút hiệp 1, họ đã ghi tới 5 bàn vào lưới đối phương. Sang hiệp 2, “Tam sư” có thêm 1 bàn nữa để hoàn tất chiến thắng 6-1, qua đó chính thức theo chân Bỉ vào chơi ở vòng 1/8. Nhận vật nổi bật nhất trong chiến thắng của Tam Sư tối nay không ai khác vẫn là đội trưởng Harry Kane. Tiền đạo người Anh đã lập hat-trick ở trận này.

Như vậy qua 2 trận, Kane đã có 5 bàn thắng tại World Cup 2018 và tạm vượt qua Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha) và Romeu Lukaku (Bỉ) để vươn lên dẫn đầu danh sách “Vua phá lưới”. Không những thế, cú hat-trick vào lưới Panama còn giúp Kane thiết lập vô số kỷ lục ấn tượng.

Cụ thể, Kane đã trở thành tuyển thủ Anh thứ 3 lập hat-trick tại World Cup, sau Geoff Hurst (World Cup 1966) và Gary Lineker (World Cup 1986), đồng thời cũng trở thành cầu thủ đầu tiên kể từ năm 1974 (Grzegorz Lato – Ba Lan) lập cú đúp trong trận đấu thứ 2 của mình tại World Cup. Ngoài ra, anh cũng là tuyển thủ Anh đầu tiên ghi bàn trên chấm 11m tại World Cup cho ĐT Anh kể từ năm 2002.

Cần phải nhấn mạnh thêm rằng, Kane đã ghi bàn trong 5 trận liên tiếp cho ĐT Anh với số lần lập công là... 8. Riêng ở trận đấu với Panama, tiền đạo thuộc biên chế Tottenham chỉ cần có 5 cú sút để ghi 3 bàn thắng.

Như vậy sau 2 lượt trận, bảng G đã xác định được 2 đội đi tiếp là Anh và Bỉ, trong khi đó, Panama và Tunisia chính thức bị loại. Rạng sáng ngày 29/6 tới, Anh và Bỉ sẽ đá trận “chung kết” để tranh ngôi nhất bảng. Còn Panama và Tunisia đối đầu nhau để tìm kiếm chiến thắng danh dự.

Theo Lâm Văn/TPO