Tham dự buổi lễ có Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y, Phó Chủ tịch Đặng Quốc Vinh.

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh thay mặt lãnh đạo tỉnh và người hâm mộ bóng đá Hà Tĩnh chúc mừng và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng và thành tích xuất sắc của trung vệ Bùi Tiến Dũng. 

Ông Đặng Quốc Khánh khẳng định, mặc dù chỉ giành ngôi Á quân, nhưng U23 Việt Nam đã vô địch trong lòng người hâm mộ, là niềm tự hào của nhân dân Việt Nam.

Lãnh đạo các ngành tặng hoa chúc mừng trung vệ Bùi Tiến Dũng và gia đình. Ảnh: HY

Chủ tịch UBND tỉnh mong rằng, trong thời gian tới Bùi Tiến Dũng sẽ tiếp tục nỗ lực, cố gắng rèn luyện để tham gia các giải đấu lớn, đưa nền bóng đá Việt Nam ngày một phát triển.

Với những thành tích đạt được, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã trao tặng bằng khen và 50 triệu đồng cho trung vệ Bùi Tiến Dũng.

Tại buổi lễ, trung vệ Bùi Tiến Dũng gửi lời cảm ơn sâu sắc về sự quan tâm của lãnh đạo, người dân tỉnh Hà Tĩnh, bạn bè và những người thân trong gia đình. 

Sự quan tâm ấy đã tiếp sức cho Dũng thêm nỗ lực, cố gắng vượt qua khó khăn để làm nên kết quả đáng tự hào, trong thời gian tới sẽ cố gắng tập luyện để tiếp tục thi đấu trong màu áo của Tổ quốc, xứng đáng là người con của quê hương Hà Tĩnh.

Hải Yến