"Tôi xin thông báo từ chức HLV trưởng đội tuyển quốc gia. Tôi đánh giá cao sự động viên của mọi người với đội tuyển cũng như cá nhân tôi trong bốn, năm năm qua. Xin cảm ơn các thành viên trong đội, cảm ơn người hâm mộ và cảm ơn gia đình đã luôn đứng phía sau tôi”, HLV Kiatisuk thông báo qua mạng xã hội.

Kiatisuk nhận nhiệm vụ dẫn dắt U23 và tuyển Thái Lan vào năm 2013. Dưới sự lèo lái của ông, đội bóng xứ chùa vàng giành HC vàng SEA Games 2013 và hai lần đăng quang tại AFF Cup năm 2014 và 2016.

Nguyên nhân chính khiến Kiatisuk chia tay tuyển Thái Lan là màn trình diễn không thuyết phục tại vòng loại cuối cùng World Cup 2018 khu vực châu Á. Sau bảy trận, Thái Lan đứng cuối bảng B với vỏn vẹn một điểm, ghi được ba bàn và để thủng lưới 19 lần. Hai trận gần đây, họ lần lượt thua đậm Ả-rập Xêut và Nhật Bản.

HLV Kiatisuk mới ký hợp đồng mới có thời hạn một năm với Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) vào tháng Hai vừa qua. Tuy nhiên, trước đó, Chủ tịch FAT Somyot Poompanmuang đã công khai bày tỏ sự không hài lòng với "Zico Thái". Ông cho biết Liên đoàn Bóng đá Thái Lan muốn tìm một HLV ngoại giàu kinh nghiệm để biến giấc mơ dự World Cup của Thái Lan thành sự thật vào năm 2018.

Theo Lâm Thoả/VnExpress