Với thể thức thi đấu lượt đi-lượt về của vòng knock-out, có áp dụng luật bàn thắng trên sân khách tại AFF Suzuki Cup 2018, việc ghi được tới 2 bàn thắng trên sân nhà của đối thủ Philippines rõ ràng là một lợi thế lớn cho đội tuyển Việt Nam.

Tuy nhiên, trong bóng đá, không ai biết trước điều gì có thể xảy ra. Bài học nóng hổi còn ngay trước mắt, ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch giải năm nay - đội tuyển Thái Lan - đã bị loại đau đớn bởi luật bàn thắng sân khách sau khi bị Malaysia cầm hòa 2-2 ở Bán kết lượt về. Đội tuyển Việt Nam nên lấy đó làm bài học cho trận Bán kết lượt về. Không đội bóng nào được phép chủ quan, dù đối thủ là ai đi nữa.

Ở trận đấu lượt về này, đội tuyển Việt Nam hội tụ đủ thiên thời, địa lợi, nhân hòa.

Ngoài ưu thế tỷ số đang tạm dẫn đối thủ Philippines, "những ngôi sao" của bóng đá Việt Nam còn được thi đấu tại sân nhà Mỹ Đình dưới sự cổ vũ của đông đảo khán giả nhà, thành phần lực lượng dù có hay không có Văn Toàn hay Hùng Dũng đi chăng nữa thì cũng hơn hẳn Philippines với chỉ 18 cầu thủ được mang sang Hà Nội và 2 người trong số đó đang bị ảnh hưởng bởi chấn thương.

Bản thân huấn luyện viên lão làng Sven-Goran Eriksson đã phải thừa nhận lần đầu tiên trong sự nghiệp cầm quân của mình tại một giải đấu chính thức mà ông có ít nhân sự trong tay đến thế.

Dù sao, đội tuyển Philippines - hay bất cứ đội bóng nào - vẫn tiềm ẩn sự nguy hiểm khi đã bị dồn tới bước đường cùng không còn gì để mất.

Huấn luyện viên Eriksson và các cầu thủ Philippines tự đặt ra cho mình mục tiêu ghi được 2 bàn thắng vào lưới thủ môn Đặng Văn Lâm trong trận lượt về qua đó xóa bỏ khoảng cách bị dẫn 1-2 sau trận lượt đi và giành quyền vào chơi trận chung kết AFF Suzuki Cup 2018.

Tất nhiên, nói là một chuyện, làm được hay không lại là chuyện khác. Philippines là đội đầu tiên (và duy nhất cho đến thời điểm này) làm tung lưới của đội tuyển Việt Nam tại giải đấu năm nay, họ có quyền tự hào về điều đó và tự tin có thể làm được điều tương tự thêm ít nhất 1 lần nữa.

Dù thiếu nhân sự, nhưng "The Azkals" vẫn còn 2 cầu thủ sắc bén trên hàng công là Phil Younghusband và Reichelt.

Phil đã có 1 bàn thắng còn Reichelt làm được gấp đôi như thế tính tới thời điểm này của AFF Suzuki Cup 2018. Chính hai cầu thủ này đã phối hợp với nhau để ghi bàn thắng duy nhất vào lưới đội tuyển Việt Nam ở trận Bán kết lượt đi.

Bên cạnh đó, Schrock cũng liên tục tung ra những đường chuyền chết người, hạ gục hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam.

Hàng phòng ngự với sự đóng góp của Silva, Steuble... cũng hứa hẹn sẽ gây khó dễ cho hàng công của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Kể từ năm 2004 đến nay, khi AFF Cup chuyển sang cơ chế thi đấu 2 lượt đi và về, đội tuyển Việt Nam chưa từng thắng trận nào trên sân Mỹ Đình.

Tại vòng Bán kết AFF Suzuki Cup 2014, đoàn quân áo đỏ đã thua Malaysia 2-4 ở lượt về, khi đã có chiến thắng 2-1 trên sân Shah Alam trong trận lượt đi.

Nhưng đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Park Hang-seo luôn ẩn chứa những bất ngờ, khó lường cả về nhân sự lẫn chiến thuật. Vậy hãy tin rằng đội tuyển Việt Nam thi đấu trên sân Mỹ Đình tối 6/12 sẽ trình diễn một bộ mặt khác: tự tin, tập trung, đầy bản lĩnh và tỉnh táo./.

Theo Minh Tiến-Thanh Phương/TTXVN