Giải Cầu lông toàn quốc Báo Thanh tra được tổ chức thường niên nhằm góp phần cổ vũ, động viên phong trào rèn luyện thân thể trong cán bộ, thanh tra viên, công chức, viên chức ngành Thanh tra, lập thành tích chào mừng 74 năm Ngày Truyền thống ngành Thanh tra Việt Nam (23/11/1945 - 23/11/2019); đồng thời cũng là một dịp để mở rộng giao lưu, quan hệ hợp tác giữa các cơ quan, đơn vị trong và ngoài ngành Thanh tra.

Hơn 150 VĐV đến từ 20 đoàn tham dự giải.

Phát biểu khai mạc giải, quyền Vụ trưởng phụ trách Báo Thanh tra, Trưởng Ban Tổ chức Trần Đăng Vinh cho biết: Ban Tổ chức Giải Cầu lông toàn quốc Báo Thanh tra lần thứ 16 vui mừng và phấn khởi khi giải đấu ngày càng khẳng định sự lớn mạnh của phong trào thể dục thể thao trong toàn ngành Thanh tra và trên phạm vi toàn quốc.

Qua các năm, giải đã trở thành một hoạt động thường niên đầy bổ ích, ý nghĩa với số lượng đoàn, VĐV tham dự đông đảo; cơ cấu giải thưởng, chất lượng và kết quả thi đấu ngày càng được nâng cao. Điều đó đã khẳng định rõ sự chuyển biến về chất của phong trào rèn luyện thân thể trong đội ngũ cán bộ, thanh tra viên, công chức, viên chức của ngành Thanh tra; đồng thời cũng là môi trường tốt, động lực mới góp phần nâng cao sức khoẻ, mở rộng và tăng cường giao lưu, quan hệ công tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ của ngành Thanh tra trong thời kỳ mới.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn thay mặt lãnh đạo Thanh tra Chính phủ cảm ơn lãnh đạo và cơ quan tỉnh Nghệ An, thị xã Cửa Lò đã quan tâm, tạo điều kiện để Giải Cầu lông toàn quốc Báo Thanh tra lần thứ 16 được tổ chức thuận lợi và tin tưởng sẽ thành công tốt đẹp.

Các đại biểu chụp ảnh với các đoàn VĐV trong Lễ khai mạc.

“Nhìn lại các lần tổ chức giải và công tác chuẩn bị, tiến hành Giải Cầu lông toàn quốc Báo Thanh tra lần thứ 16, chúng ta vui mừng vì giải đã trở thành một hoạt động thường niên đầy bổ ích. Điều đó đã khẳng định rõ sự chuyển biến về chất của phong trào rèn luyện thân thể trong đội ngũ cán bộ, viên chức của ngành Thanh tra, đồng thời cũng là môi trường tốt cho việc giao lưu và quan hệ công tác trong toàn ngành Thanh tra Việt Nam” - Phó Tổng Thanh tra nhấn mạnh.

 Trưởng Ban Tổ chức Trần Đăng Vinh trao Kỷ niệm chương cho các nhà tài trợ và đơn vị đăng cai tổ chức giải.

Thay mặt Ban Tổ chức giải, ông Trần Đăng Vinh đã tuyên bố khai mạc Giải Cầu lông toàn quốc Báo Thanh tra lần thứ 16. 

Ngay sau đó, Phó Tổng Thanh tra Đặng Công Huẩn cùng đại diện Ban Tổ chức Giải đã tặng hoa, cờ lưu niệm cho các đoàn VĐV.

    Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn tặng hoa và cờ lưu niệm cho các đoàn VĐV tham dự giải

Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Nghệ An Nguyễn Thị Thanh Hương tặng cờ và hoa cho các đoàn VĐV tham dự giải.

Giải năm nay thu hút sự tham gia của hơn 150 VĐV là cán bộ, thanh tra viên, công chức, viên chức đến từ 20 đoàn thuộc Thanh tra Chính phủ, thanh tra các bộ, ngành Trung ương; thanh tra các tỉnh, thành phố trong cả nước.

VĐV Hoàng Văn Thái (đoàn Thanh tra tỉnh Nghệ An) đại diện cho toàn thể VĐV tham dự giải lên tuyên thệ

Tại giải đấu này, các VĐV sẽ tranh 15 bộ huy chương ở các độ tuổi: Đơn - Đôi, Nam lãnh đạo; Đơn - Đôi Nam trên 51 tuổi; Đơn Nam, Nữ; đôi Nam, đôi Nữ, đôi Nam Nữ 41 - 50 tuổi; Đơn Nam, Nữ; đôi Nam, đôi Nữ, đôi Nam - Nữ  dưới 41 tuổi.

Trọng tài Nguyễn Văn Quyết đại diện Tổ trọng tài lên tuyên thệ.


Giải sẽ diễn ra trong 2 ngày, từ 25-26/7 tại Trung tâm Thi đấu thị xã Cửa Lò với 224 trận đấu.

Sau đây là một số hình ảnh sau lễ khai mạc:

VĐV đội Tuyên Quang - Thái Nguyên độ tuổi 41-50 tranh tài.

Trận cầu đơn nữ giữa VĐV đội Trà Vinh và đội TP HCM

Đông đảo khán giả đã đến Trung tâm Thi đấu thị xã Cửa Lò để cổ vũ cho các VĐV.

Trận đơn nam giữa đội Tuyên Quang và đội Thái Bình.

Bài, ảnh: Hải Yến