Giải thể thao đã nhận được sự động viên, khích lệ của Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm; Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam Nguyễn Văn Đông; Văn phòng Chủ tịch nước, Trưởng Khối thi đua số 7 Lưu Xuân Anh, cùng nhiều lãnh đạo các đoàn thể, cục, vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ.

Nội dung thi đấu của các môn được diễn ra đúng luật, sôi nổi, hấp dẫn với nhiều pha ve bóng, giật bóng kinh điển của các vận động viên (VĐV) tham gia môn Bóng bàn; những đường cầu nhanh, với độ khó, cao của các VĐV tham gia môn Cầu lông, nhưng sôi động, ấn tượng nhất vẫn là môn Kéo co.

Giải đã nhận được sự đông viên, chia sẻ của Lãnh đạo các cấp. Ảnh: TQ

Kết quả chung cuộc môn Bóng bàn:

Đôi Nam: Giải Nhất thuộc về đôi VĐV Đào Quốc Trưởng – Phạm Trần Tuấn (khối IV); giải Nhì thuộc về Nguyễn Hoàng Nam – Trương Việt Hưng (Khối I) và giải Ba thuộc về Nguyễn Thanh Minh – Hoàng Ngọc Cường (Khối II).

Đơn Nam: Giải nhất thuộc về VĐV Trương Việt Hưng (Khối I), giải Nhì thuộc về Phạm Trần Tuấn (Khối IV) và giải Ba thuộc về Nguyễn Hoàng Nam (khối I).

Các VĐV đã có những séc đấu căng thẳng. Ảnh: TQ

Kết quả chung cuộc môn Cầu lông: 

Đôi Nam: Giải Nhất đôi Nam trên 40 tuổi thuộc về cặp VĐV Ngô Văn Cường – Nguyễn Hữu Bằng (Khối III), giải Nhì thuộc về Trần Anh Tuấn – Bùi Đình Sơn (Khối II) và giải Ba thuộc về Trần Nguyễn Hiền Anh – Hoàng Văn Xuân (Khối II).

Giải Nhất đôi Nam dưới 40 tuổi thuộc về cặp VĐV Đỗ Văn Quang – Lê Tiến Long (Khối I), giải Nhì thuộc về Trần Đình Chiến – Nguyễn Thanh Phương (Khối III). Nội dung môn Cầu lông đôi Nam dưới 40 tuổi không có giải Ba.

Đôi Nam - Nữ: Giải Nhất thuộc về cặp VĐV Nguyễn Hữu Bằng – Trần Thanh Huyền (Khối III), giải Nhì thuộc về Trần Văn Tuấn – Nguyễn Thị Kim Oanh (Khối I) và giải Ba thuộc về Đỗ Đình Điệp – Đào Thu Hà (Khối IV).

Đơn Nam: Giải Nhất thuộc về VĐV Đỗ Đình Điệp (Khối IV), giải Nhì thuộc về Ngô Văn Cường (Khối III) và giải Ba thuộc về Huỳnh Văn Minh (khối III).

Những pha cứu bóng ngoại mục của các VĐV môn Cầu lông. Ảnh: TQ

Giải Nhất và giải Nhì môn Kéo co thuộc về hai đội của Khối 3, giải Ba thuộc về Khối I.

Giải Nhất toàn đoàn thuộc về Khối thi đua số III, giải Nhì toàn đoàn thuộc về Khối thi đua số I, Khối thi đua số II và số IV đồng hạng Ba.

 Quyết liệt môn Kéo co. Ảnh: TQ

Giải được tổ chức thi đấu theo Khối thi đua các đơn vị thuộc cơ quan Thanh tra Chính phủ, bao gồm các Khối thi đua:

Khối thi đua số I: Vụ I, Vụ II, Vụ III, Vụ Giám sát - Thẩm định và xử lý sau thanh tra, Vụ Kế hoạch - Tài chính và Tổng hợp (Khối trưởng: Vụ III);

Khối thi đua số II: Cục I, Cục II, Cục III, Cục IV và Ban tiếp dân Trung ương (Khối trưởng: Cục IV);

Khối thi đua số III: Vụ Hợp tác Quốc tế, Vụ Tổ chức Cán bộ, Văn phòng Thanh tra Chính phủ, Vụ Pháp chế, Ban Quản lý các dự án, Văn phòng Đảng Đoàn thể (Khối trưởng: Văn phòng Thanh tra Chính phủ);

Khối thi đua số IV: Trung tâm Thông tin, Báo Thanh tra, Tạp chí Thanh tra, Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra, Trường Cán bộ Thanh tra (Khối trưởng: Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra).

Sau đây là một số hình ảnh trao giải cho các VĐV:

 Ông Vũ Hồng Khánh, Chủ tịch Công đoàn Thanh tra Chính phủ, Trưởng ban Tổ chức giải trao giải Nhất, Nhì và Ba toàn đoàn cho các Khối. Ảnh: TQ

 Ban Tổ chức trao Cúp cho Khối III Nhất toàn đoàn. Ảnh: TQ

 Ban Tổ chức trao giải cho các cặp VĐV đạt giải Nhất, Nhì và Ba môn Bóng bàn đôi Nam. Ảnh: TQ

Ban Tổ chức trao giải cho các cặp VĐV đạt giải Nhất, Nhì và Ba môn Bóng bàn đơn Nam. Ảnh: TQ

 Ban Tổ chức trao giải cho các cặp VĐV đoạt giải Nhất, Nhì và Ba môn Cầu lông đôi Nam trên 40 tuổi. Ảnh: TQ

Ban Tổ chức trao giải cho các cặp VĐV đoạt giải Nhất, Nhì và Ba môn Cầu lông đôi Nam - Nữ . Ảnh: TQ

 Ban Tổ chức trao giải cho các đội đoạt giải Nhất, Nhì và Ba môn Kéo co . Ảnh: TQ

 Đoàn VĐV Khối thi đua số IV chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: TQ

Trần Quý