Ra quân trận đầu họ đã thắng á quân World Cup 2015 Nhật Bản 4-2, trong khi đó Hàn Quốc thắng Trung Quốc 1-0.

Bóng đá nữ CHDCND Triều Tiên bị FIFA trừng phạt hai năm cho sử dụng doping. Án phạt được dở bỏ trước khi Asiad 17 khai mạc và sự trở lại Asiad 2014 đó các cô gái Triều Tiên lại vô địch sau khi thắng những đội bóng lớn như Nhật, Trung Quốc Hàn Quốc. Và chính đội bóng nữ đó đã thắng tuyển nữ Việt Nam của HLV Mai Đức Chung 5-1 tại bán kết.

Do án phạt hai năm của FIFA mà bóng đá nữ Triều Tiên mất cơ hội đá vòng loại World Cup 2015 cũng là vòng chung kết Asian Cup diễn ra tại TP.HCM hồi tháng 5-2014. Và lúc đó Triều Tiên không được dự giải nên cơ hội tranh suất thứ năm World Cup 2015 khu vực châu Á đã thuộc về tuyển Thái Lan khi đã thắng tuyển Việt Nam 2-1 ở trận tranh hạng năm Asian Cup 2014.

Giải vô địch bóng đá nữ Đông Á nơi hội tụ của bốn… bà lớn bóng đá châu Á và thế giới thi đấu vòng tròn một lượt chọn đội vô địch. Tuy chỉ là giải.. tứ hùng nhưng chuyên môn rất cao vì cả bốn đội mang đẳng cấp thế giới.

Theo Tấn Phước/PLO