Giải Đua xe đạp Quốc tế “Một đường đua, hai quốc gia” là một trong những hoạt động nằm trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác đã được lãnh đạo tỉnh Lào Cai (Việt Nam) và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) ký kết.    

Phát biểu tại Lễ khai mạc giải, ông Hà Văn Thắng, Giám đốc Sở Văn hóa thể thao và Du lịch, Trưởng Ban Tổ chức giải chúc mừng các vận động viên (VĐV) trong nước và quốc tế đã về tham dự giải, đồng thời mong muốn các VĐV sẽ thi đấu hết mình để đạt được kết quả cao.

Ông Hà Văn Thắng, Giám đốc Sở Văn hóa thể thao và Du lịch. Ảnh: TQ

Ban Tổ chức cho biết, giải đua năm nay thu hút được gần 700 VĐV tranh tài, trong đó, có 350 VĐV Trung Quốc, còn lại là VĐV Việt Nam.

Giải Đua năm nay, do tỉnh Lào Cai (Việt Nam) chủ trì, Châu Hồng Hà (Trung Quốc) phối hợp tổ chức sẽ diễn ra từ ngày 06 - 8/12/2019. Giải đua được tổ chức tranh tài ở 02 nội dung: Đua xe địa hình băng đồng (MoutianBike) và đua xe đuờng truờng (RoadBike) ở các nhóm tuổi: Nam 16 - 35 tuổi, nam 36 - 45 tuổi, nam 46 tuổi trở lên (phía Trung Quốc 46 - 60 tuổi); nữ 16 - 39, nữ 40 tuổi trở lên (phía Trung Quốc 40-60).

Các VĐV tham dự khai mạc. Ảnh: TQ

Theo lịch trình, ngày 7/12, các VĐV tranh tài ở nội dung nội dung đua xe địa hình băng đồng (MoutianBike) tại Lào Cai (Việt Nam). Cự ly thi đấu khoảng 22 km; lộ trình thi đấu xuất phát từ Quảng trường Kim Tân – đường Hoàng Liên – qua cầu Kim Tân – rẽ phải lên đồi chè Linh Dương – đường xóm – đường liên thôn – đường khai trường mỏ Apatít – đường Đồng Hồ Suối Đôi – đường Hoàng Liên kéo dài – về đường Hoàng Liên – rẽ trái lên đỉnh đồi Nhạc Sơn  - xuống đường Đồng Tuyển – ngã 3 công ty  - rẽ phải ra đường Nhạc Sơn – rẽ trái vào phố Lê Quý Đôn – rẽ phải vào đường Hoàng Liên – về đích trước Thành ủy Lào Cai.

Nội dung đua xe địa hình băng đồng (MoutianBike) diễn ra tại Lào Cai (Việt Nam). Ảnh: TQ

Ngày 8/12, các VĐV tranh tài ở nội dung đua xe đuờng truờng (RoadBike) tại huyện Hà Khẩu (Trung Quốc). Cự ly thi đấu 70 km; lộ trình thi đấu xuất phát tại cửa khẩu Hà Khẩu (Trung Quốc) – qua cầu đường bộ bắc qua sông Nậm Thi – đường Nguyễn Huệ - cầu Cốc Lếu – đường Hoàng Liên – rẽ trái vào đường Lý Công Uẩn – Ngã 6 Đại lộ Trần Hưng Đạo – Bến xe Trung tâm (4 vòng từ Ngã 6 về Bến xe Trung tâm) – về đích tại cầu Bắc Cường (Đại lộ Trần Hưng Đạo).

Nội dung đua xe đường trường (RoadBike) xuất phát tại huyện Hà Khẩu (Trung Quốc). Ảnh: TQ

Lễ bế mạc và trao giải sẽ được diễn ra vào chiều ngày 8/12 tại Hội trường Trung tâm Hội nghị tỉnh Lào Cai.

TQ