Phát biểu tại lễ khai mạc, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Hải, Tổng Biên tập Báo Thanh tra, Trưởng Ban tổ chức giải cho biết: “Đây là hoạt động thiết thực góp phần cổ vũ, động viên phong trào rèn luyện thân thể trong cán bộ, công chức, viên chức ngành Thanh tra; đồng thời, cũng là một dịp tốt để mở rộng giao lưu, quan hệ công tác giữa các cơ quan, đơn vị trong và ngoài ngành Thanh tra; góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của gành; thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 72 năm, ngày truyền thống vẻ vang của ngành Thanh tra Việt Nam”.

T.S Nguyn Thanh Hải, Tổng Biên tp Báo Thanh tra, Trưng Ban T chc đọc lời khai mạc.

 

Trong phát biểu chỉ đạo, Phó Tổng Thanh tra  Đặng Công Huẩn biểu dương: “Đây là lần thứ 14, Giải Cầu lông toàn quốc Báo Thanh tra được tổ chức, nhìn lại chặng đường đã qua chúng ta hết sức vui mừng, phấn khởi nhận thấy Giải đã thực sự trở thành phong trào thể thao sâu rộng, thiết thực trong toàn ngành Thanh tra; với số đoàn, số vận động viên (VĐV) tham dự ngày càng đông đảo; cơ cấu giải thưởng, chất lượng và kết quả thi đấu cũng ngày càng được nâng cao”...

 

Phó Tổng Thanh tra Đng Công Hun và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trn Ngọc Liêm tng c lưu nim và hoa cho các đoàn.


Phó Tổng Thanh tra tin tưởng Giải Cầu lông toàn quốc Báo Thanh tra sẽ ngày càng phát triển, là nơi hội tụ để cán bộ, CC,VC Thanh tra các tỉnh, TP; Thanh tra các Bộ, Ngành gặp gỡ, giao lưu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau. Đồng thời, yêu cầu các trọng tài làm việc hết sức công tâm, khách quan và chính xác. Các VĐV thi đấu hết mình với tinh thần đoàn kết, trung thực và cao thượng; phấn đấu đạt thành tích cao nhất.

Các đồng chí lãnh đạo chụp ảnh lưu niệm với các VĐV và Ban Tổ chức Giải.


Đại diện cho 27 đoàn tham dự Giải, VĐV Dương Văn Quỳnh, Đoàn Thanh tra tỉnh Lâm Đồng đã tuyên thệ thi đấu hết mình và trung thực.

Ông Phan Nguyên thay mặt Ban Trọng tài hứa sẽ chấm điểm thi đấu một cách khách quan, trung thực.

Tiếp đó, các đồng chí Đặng Công Huẩn, Trần Ngọc Liêm và Nguyễn Thanh Hải đã trao Cờ lưu niệm và hoa của Ban Tổ chức cho các đoàn VĐV và Ban Trọng tài.

Ngay trong sáng 13/7, các nội dung thi đấu đơn nam, nữ; đôi nam, đôi nam-nữ dưới 41 tuổi; đơn nam, nữ dưới 41 tuổi; đơn nam, đôi nam lãnh đạo đã sôi nổi tranh tài. Buổi chiều cùng ngày, diễn ra các trận thi đấu của đôi nam-nữ, đơn nam, đơn nữ, đôi nam dưới 41 tuổi; đôi nam-nữ, đơn nam từ 41-50 tuổi; đôi nam-nữ, đôi nam trên 51 tuổi và đôi nam lãnh đạo.

Ngày 14/7, Giải tiếp tục phần thi đấu còn lại và chung kết các nội dung thi đấu; sau đó tổng kết và trao giải.


VĐV Trương Quỳnh Như, Đoàn Cà Mau:

Lần đầu tiên Đoàn Thanh tra tỉnh Cà Mau tham dự Giải, em thấy rất sung sướng và tự hào vì đây là dịp quý báu để giao lưu, học hỏi; là dịp để tích lũy thêm kinh nghiệm rèn luyện thân thể của các bậc anh, chị trong toàn ngành đã đi trước. Đây cũng là cơ hội em được khám phá, chiêm ngưỡng vẻ đẹp về TP Đà Lạt ngàn hoa, mến khách. Em mong muốn sẽ được tham gia các Giải lần sau do Báo Thanh tra tổ chức.


VĐV Trịnh Sỹ Tài, Đoàn Cao Bằng:

Thanh tra tỉnh Cao Bằng may mắn được tham dự Giải Cầu lông toàn quốc Báo Thanh tra lần thứ 14. Cảm xúc của tôi là công tác tổ chức, tiếp đón các đơn vị ở xa xôi như Cao Bằng rất chu đáo và đầm ấm; giúp chúng tôi thực sự tin tưởng và yên tâm thi đấu hết mình trong suốt thời gian dự Giải.

Đến Đà Lạt, chúng tôi cảm nhận về một vùng đất hoàn toàn khác lạ, nhưng rất đỗi yêu thương, gần gũi thiên nhiên vì vẻ đẹp riêng có của nó.


VĐV Nguyễn Đình Chi, Cơ quan Thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước Việt Nam:

Việc tham dự Giải Cầu lông do Báo Thanh tra tổ chức hằng năm rất có ý nghĩa, nên Thanh tra các Bộ, ngành tích cực tham gia ngày càng nhiều hơn. Vì Giải thu hút đông đảo số lượng VĐV tham gia ngày càng nhiều hơn, đồng thời do quá trình luyện tập cũng thỏa mái, ít kinh phí đầu tư nhưng lại có dịp giao lưu với các vùng miền trong cả nước...


VĐV Dương Văn Quỳnh, Đoàn Lâm Đồng:

Là đội chủ nhà, đoàn của chúng tôi có 4 VĐV tham gia. Chúng tôi thi đấu hết mình mặc dù đoàn chúng tôi không mạnh. Chúng tôi sẽ thi đấu với tinh thần cao thượng và giao lưu học hỏi là chính. Tôi chắc chắn giải sẽ thành công tốt đẹp.

ới đây là mt s hình ảnh thi đu ngày đầu tiên:

 


Ngọc Phó