Khó khăn đầu tiên với karate Việt Nam chính là vấn đề thiếu hụt lực lượng. Khoảng 2 tháng trước khi SEA Games 27 khởi tranh, nhà đương kim vô địch Asiad và SEA Games 26 hạng 55kg Lê Bích Phương bị đứt bán phần dây chằng chéo trước đầu gối phải, khiến cô không thể có mặt tại Myanmar. Đây là tổn thất lớn với đội karate nữ Việt Nam. Bởi ngoài khả năng thi đấu cá nhân, nữ võ sĩ người Hà Nội cũng là thành viên nội dung đối kháng đồng đội nữ.

“Việc Bích Phương gặp chấn thương ngay trước thềm SEA Games là một điều rất đáng tiếc với đội tuyển karate. Những năm vừa qua Bích Phương thể hiện sự tiến bộ vượt bậc khi có thêm nhiều kinh nghiệm ở các giải đáu quốc tế. Bích Phương sẽ nghỉ để điều trị dứt điểm chấn thương nhằm chuẩn bị cho các nhiệm vụ tại Asiad năm 2014.”, HLV Lê Công cho biết.

Ngoài trường hợp chấn thương của Lê Bích Phương, đội karatedo còn thiếu cả nữ võ sĩ từng giành HCV ở SEA Games 26 là Thạch Thị Trang do cô nghỉ thi đấu để chuyển sang học tại Trường đại học TDTT TP.HCM.

Để lấp vào 2 khoảng trống này, VĐV Trần Hoàng Yến Phượng hạng cân 61kg xuống đánh hạng 55kg của Bích Phương. Còn VĐV Lê Thị Thùy sẽ đánh hạng 61kg thay cho Yến Phượng. Yến Phượng là VĐV có sự tiến bộ vượt bậc, đủ sức gánh trọng trách bảo vệ tấm HCV ở hạng 55kg. Cô và Năng Thị Hoa (hạng 68kg) đã giành HCV, HCB kumite cá nhân, đồng đội tại giải vô địch Đông Nam Á 2013 vào cuối tháng 4 vừa qua.

Nỗi lo về lực lượng vơi đi phần nào khi SEA Games năm nay, đội tuyển karate đón sự trở lại của 2 VĐV kỳ cựu Nguyệt Ánh và Hoàng Ngân.  Nữ võ sỹ Quân đội Vũ Thị Nguyệt Ánh đã trải qua một ca phẫu thuật dây chằng và sụn gối hồi cuối năm ngoái và từng mất gần 6 tháng đầu năm 2013 dành cho quá trình hồi phục. Dù chưa bình phục hoàn toàn, nhưng cựu vô địch Asiad này vẫn trở thành một trong những hi vọng lớn nhất của đội Kumite.

Trong khi đó ở nội dung kata,  nữ võ sỹ vẫn được gọi là “Nữ hoàng” của Karatedo Việt Nam-Hoàng Ngân, đã phải rời thảm đấu từ cuối năm 2010 do đứt dây chằng gối và từng đứng trước nguy cơ phải chia tay sự nghiệp cho chấn thương. Song với nỗ lực rất lớn của bản thân, sau hơn 2 năm xa thảm đấu Hoàng Ngân vẫn được trao cơ hội dự SEA Games 27. Trong năm qua, Hoàng Ngân đánh dấu sự trở lại của mình bằng tấm HCB tại giải Hàn Quốc và HCV cá nhân, đồng đội tại giải Đức mở rộng.
 Karate Việt Nam quyết hoàn tất chỉ tiêu vào top 3 toàn đoàn
Karate Việt Nam quyết hoàn tất chỉ tiêu vào top 3 toàn đoàn
Ngoài ra, theo HLV Lê Công, karate Việt Nam đang kỳ vọng rất nhiều từ những gương mặt trẻ. Tại giải karatedo vô địch Đông Nam Á - 2013 ở Philippines (giải đấu tiền SEA Games 27), đội tuyển karate Việt Nam đã giành được 6 HCV, 7 HCB và 13 HCĐ xếp thứ ba toàn đoàn, sau Malaysia và Indonesia. Trong đó, 3 HCV, 4 HCB, 3 HCĐ thuộc về công của các võ sĩ trẻ. Những gương mặt được chú ý chính là: Hồ Quang Vũ hạng cân 68kg, Nguyễn Minh Phụng hạng 75kg, Đỗ Ngọc Thủy Tiên hạng 47kg, Nguyễn Thiện Phúc hạng 55kg…

Trong danh sách 21 VĐV đăng ký tham dự SEA Games 27 có 9 VĐV nữ và 12 VĐV nam. Tuy số lượng VĐV nam lớn hơn nhưng thực tế khả năng tranh chấp huy chương lại chủ yếu phụ thuộc vào các VĐV nữ.

Tại SEA Games 27, thầy trò đội tuyển Karate đặt mục tiêu giành 2-3 HCV trong tổng số 17 nội dung của chương trình thi đấu. Việc tái lập thành tích 3 HCV, 8 HCB, 3 HCĐ mà KarateViệt Nam từng giành được ở SEA Games 26 đang trở thành một thách thức không nhỏ, bởi trong những năm trở lại đây, một vài quốc gia trong khu vực đã đầu tư rất mạnh mẽ cho karate. Tại SEA Games 27, ngoài các đối thủ mạnh như: Malaysia, Indonesia, Thái Lan thì Việt Nam còn có một đối thủ khác rất đáng gờm là Myanmar với lợi thế chủ nhà cộng với những vấn đề về công tác trọng tài.

Tất nhiên, khó khăn nào cũng vượt qua, đội tuyển karate Việt Nam vẫn đang nỗ lực hoàn thiện kỹ-chiến thuật cũng như nâng cao nền tảng thể lực trước khi tới Myanmar tranh tài.

Theo Dân trí