Nhằm cung cấp thông tin và công bố tiến độ công tác chuẩn bị, nước chủ nhà Indonesia đã tổ chức “Diễn đàn truyền thông ASIAD 2018” với sự tham gia của đại diện tất cả các quốc gia tham dự ASIAD lần này.

Sự kiện diễn ra từ 26-28/11 ở thủ đô Jakarta và thành phố Palembang, tỉnh Nam Sumatra, là hai thành phố sẽ diễn ra các cuộc tranh tài của ASIAD 2018.

Tại Jakarta, nơi diễn ra phần lớn các nội dung thi đấu, công tác chuẩn bị đang được tiến hành khẩn trương. Khu liên hợp thể thao Gelora Bung Karno phía Nam Jakarta đã hoàn thành được hơn 87% công trình. Bên cạnh đó, làng vận động viên ở Kemayora, phía Bắc Jakarta với bảy tòa nhà từ 24-33 tầng có sức chứa gần 5.000 người đang gấp rút được hoàn thiện.

Chính phủ Indonesia cũng đang thúc đẩy việc hoàn thiện và đưa vào sử dụng một số tuyến đường sắt đô thị nhằm phục vụ cho ASIAD 18.

Tại thành phố Palembang, nơi được đầu tư, xây mới hầu hết các công trình phục vụ cho ASIAD lần này, Thống đốc Nam Sumatra, ông Alex Noordin đảm bảo rằng các dự án cơ sở hạ tầng sẽ được hoàn thành vào cuối tháng 12.

Riêng ba dự án Trung tâm hội nghị Jakabering, nhà thi đấu tennis có mái che tự động và dự án đường sắt trên cao (Light Rail Transport) với tổng chiều dài 22km nối từ sân bay đến khu liên hợp thể thao Jakabering, sẽ hoàn thành vào tháng 5/2018.

Làng vận động viên Kemayoran, Jakarta. (Ảnh: Trần Chiến/Vietnam+)


Ông Alex Noordin cho biết thêm ngoài tám tòa nhà hiện có, Palembang xây dựng thêm sáu tòa nhà 10 tầng ở khu Jakabaring để cung cấp chỗ ở cho các vận động viên. Chính phủ Indonesia mong muốn Jakabaring sẽ trở thành khu liên hợp thể thao lớn nhất châu Á.

Á vận hội lần thứ 18 sẽ có sự tham dự của 45 quốc gia và vùng lãnh thổ với 462 nội dung thi đấu của 40 môn thể thao, trong đó có 32 môn thể thao Olympic.

Các môn thể thao Olympic gồm thể thao dưới nước, điền kinh, đấu kiếm, cử tạ, bóng rổ, bóng ném, cầu lông, bóng chày/bóng mềm, xe đạp, cưỡi ngựa, golf, đấu vật, hockey, judo, karate, canoeing và kayaking, sailing, bắn súng, Pentathlon hiện đại, bắn cung, leo núi, chèo thuyền, bóng bầu dục, thể dục dụng cụ, trượt ván, bóng đá, bóng bàn, taekwondo, quần vợt, quyền anh, triathlon và bóng chuyền.

Các môn thể thao ngoài Olympic gồm bowling; nhảy cầu; trượt băng; kabaddi; võ thuật như Jujitsu, Kurash, Pencak Silat, Sambo và Wushu; thể thao cơ học như trượt dù lượn và trượt tuyết phản lực; Squash; và Sepak Takraw.

Diễn ra từ 18/8 đến 2/9/2018, dự kiến ASIAD 18 sẽ thu hút khoảng 10.000 vận động viên từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ. Indonesia đã từng tổ chức thành công ASIAD lần thứ 4 vào năm 1962 và đây là lần thứ hai đất nước vạn đảo đăng cai tổ chức sự kiện thể thao lớn nhất châu lục này.

Theo TTXVN/VIETNAM+