Theo kết quả công bố hôm 28/12, Ibrahimovic là cầu thủ dẫn đầu trong nhóm bị ghét nhất do thói ngạo mạn, kiêu căng. Xếp ngay sau tiền đạo này là Cristiano Ronaldo (Real Madrid) và Samir Nasri (Man City).

Dẫn đầu nhóm cầu thủ bị ghét do có lối chơi bạo lực là Nigel De Jong, tiền vệ của AC Milan. Sau hơn năm năm kể từ ngày diễn ra trận chung kết World Cup 2010, giới hâm mộ bóng đá  vẫn chưa thể quên cú đá kiểu karate của De Jong vào ngực Xabi Alonso. Xếp ngay sau tiền vệ này là Emir Spahic và Brandao.

Trong mục những cầu thủ bị ghét do lối chơi “bẩn”, Diego Costa thậm chí đứng một mình. Hầu hết độc giả L’Équipe đều chọn Costa khi được hỏi. Đây là tiền đạo từng bị lên án mạnh mẽ khi giở trò khiêu khích trong trận Chelsea - Arsenal hồi đầu mùa giải 2015-2016.

John Terry, một đồng đội của Costa, thì dẫn đầu nhóm cầu thủ có cá tính gây tranh cãi. Terry từng là một trong những trung vệ giỏi nhất nước Anh, nhưng cũng nổi tiếng với vụ dan díu với bạn gái cũ của đồng đội một thời Wayne Bridge. Xếp liền kề Terry là Mario Balotelli và Nicklas Bentdner.

Trong nhóm những cầu thủ bị ghét do đóng kịch ăn vạ, Sergio Busquets của Barca “chiếm” vị trí số một. Hai ngôi sao xếp sau đó là Arjen Robben (Bayern) và Mathieu Valbuena (Lyon).

Theo Vnexpress