CLB Barcelona vừa bổ nhiệm HLV Ernesto Valverde làm tân thuyền trưởng đội bóng này, thay thế HLV Luis Enrique vừa chia tay đội bóng sau 3 năm gắn bó. Làm chủ một đội bóng lớn và có tham vọng khổng lồ, nhà cầm quân người Tây Ban Nha ngay lập tức được giao nhiệm vụ giúp CLB xứ Catalan thâu tóm mọi danh hiệu ở mùa giải tới. Muốn đạt được mục tiêu “khủng” này, việc đầu tiên mà chiến lược gia 53 tuổi cần làm là nhanh chóng giữ chân siêu sao Lionel Messi. Tiền đạo người Argentina sẽ hết hạn hợp đồng với Barca vào hè năm 2018.

Hôm qua, tin vui đã đến với người hâm mộ Barca khi truyền thông Tây Ban Nha rầm rộ đưa tin, Messi đã đồng ý gia hạn hợp đồng với CLB xứ Catalan sau một thời gian dài đàm phán. Theo nguồn tin từ tờ Marca, Messi đã đồng ý gia hạn hợp đồng với Barca thêm 5 năm, cùng mức lương siêu khủng lên tới hơn 500.000 bảng/tuần, gấp đôi mức lương anh đang hưởng tại Nou Camp.

Đáng chú ý, đội bóng xứ Catalan có điều khoản nâng mức phí giải phóng hợp đồng lên cho Messi lên tới 350 triệu bảng, đập tan mọi hy vọng của các CLB muốn sở hữu siêu sao này trong vòng 5 năm tới. Hiện tại, hai bên đạt được những thỏa thuận cơ bản và sẽ nhanh chóng đặt bút ký kết sau khi hoàn thành các điều khoản phụ.

Về phần mình, bản thân Messi có những tuyên bố khá lạc quan về tương lai tại Nou Camp. “Kết thúc sự nghiệp tại Barca là điều tôi luôn mơ ước và tôi luôn mong muốn đạt được điều đó”, tiền đạo 29 tuổi chia sẻ khi đang hội quân cùng tuyển Argentina tại Australia.

Barca vừa trải qua một mùa giải không mấy thành công khi bị loại tại đấu trường Champions League, đánh rơi chức vô địch La Liga vào tay đại kình địch Real Madrid và chỉ giành được một danh hiệu an ủi tại cúp Nhà Vua Tây Ban Nha. Tuy nhiên, với riêng cá nhân Messi, anh vẫn thể hiện vai trò đặc biệt quan trọng khi ghi tới 54 bàn thắng sau 52 trận cho Barca trên mọi đấu trường.

Những khoảnh khắc thiên tài của siêu sao người Argentina trên sân là thứ đã giúp Barca còn trụ lại trong cuộc đua vô địch La Liga cũng như hành trình giành vé vào tứ kết Champions League mùa này. Bên cạnh đó, Messi cũng giành danh hiệu Vua phá lưới La Liga và Chiếc giày vàng châu Âu với 37 bàn thắng.

Theo Huyền Mai/TPO