Myanmar và Việt Nam là hai đội được đánh giá cao nhất bảng đấu. Việt Nam đang sở hữu phong độ ấn tượng với các chiến thắng liên tiếp còn Myanmar là đội chủ nhà, có trong đội hình những cầu thủ từng tham dự U20 World Cup 2015.

Nói về Việt Nam, huấn luyện viên Gerd Zeise ca ngợi: “Tôi đánh giá Việt Nam đang là đội bóng số 1 ở bảng B. Các bạn có lực lượng mạnh, gồm nhiều cầu thủ có trình độ tốt. Trong khi đó, tuyển Myanmar có lực lượng rất trẻ. Chuyến tập huấn tại châu Âu vừa rồi giúp các cầu thủ của tôi có thêm nhiều kinh nghiệm. Tuy nhiên, trận gặp Việt Nam sẽ vẫn rất khó khăn.”

Dự kiến sẽ có khoảng 30.000 cổ động viên Myanmar tới sân Thuwunna ở thủ đô Yangon. Đó sẽ là một áp lực ngược khủng khiếp đặt lên vai thầy trò huấn luyện viên Zeise. Ông Zeise thừa nhận: “Chúng tôi là đội chủ nhà nên áp lực lên tôi và các cầu thủ là rất lớn. Tuy nhiên, áp lực trong bóng đá là chuyện bình thường, ở đâu cũng vậy thôi. Chúng tôi buộc phải nỗ lực để chiến đấu.”

Ở trận đấu còn lại của bảng B, Campuchia và Malaysia sẽ gặp nhau lúc 15 giờ 30 cùng ngày. Đánh giá về đối thủ, huấn luyện viên Malaysia Ong Kim Swee khiêm tốn: “Bóng đá Malaysia đã thể hiện những gì hai năm qua, các bạn đều biết rồi. Đội tuyển Malaysia gặp một số khó khăn. Tuy nhiên, mục tiêu của chúng tôi là vào chơi trận chung kết. Khi đá với Campuchia, chúng tôi có sự tôn trọng đối thủ này. Không có chuyện Malaysia đánh giá thấp đối thủ Campuchia.”

Theo THÙY MINH (VIETNAM+)