Các nhà hảo tâm và SeABank đã trao học bổng “Ươm mầm Ước mơ” trọn đời phổ thông cho 11 em học sinh nghèo hiếu học tổng trị giá gần 700 triệu đồng. 

Giải chạy tại TP. Hồ Chí Minh là sự kiện thứ 3 trong chuỗi giải chạy SeABank Run For The Future năm 2019 tại 4 địa điểm gồm Đà Nẵng, Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Hải Phòng. Trước đó, giải chạy tại Đà Nẵng và Hà Nội đã diễn ra thành công thu hút sự tham gia của hơn 3.300 vận động viên và trao học bổng trị giá gần 1,6 tỷ đồng cho 20 em học sinh nghèo ở các tỉnh miền Trung, Hà Nội, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc.

Đây là năm thứ 2 SeABank tổ chức giải chạy “Cộng đồng chạy vì tương lai - SeABank Run For The Future” – một hoạt động ý nghĩa, mang tính nhân văn cao cả, nhằm hưởng ứng tháng hành động vì gia đình, cũng như tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng, xã hội, lan tỏa thông điệp “Đã uống rượu bia, không lái xe – Đã lái xe, không uống rượu bia”, bảo vệ môi trường, đồng thời kêu gọi cộng đồng cùng chung tay góp sức vì trẻ em - thế hệ tương lai của đất nước thông qua Quỹ học bổng Ươm mầm Ước mơ. 

 


 

Giải chạy SeABank Run For The Future tại TP.Hồ Chí Minh thu hút hơn 1.700 vận động viên bao gồm Ban Lãnh đạo và CBNV SeABank, các đối tác doanh nghiệp, khách hàng cá nhân cùng nhiều vận động viên chuyên nghiệp tham gia với 5 phần thi gồm: Chạy bán chuyên nghiệp Nam/Nữ, Chạy tiếp sức Gia đình và chạy phong trào Nam/Nữ. Tổng trị giá giải thưởng lên tới gần 70 triệu đồng. 

Đặc biệt, giải chạy cũng nhận được sự quan tâm, đồng hành của rất nhiều nhà hảo tâm cùng chung tay trao học bổng Ươm mầm Ước mơ cho các em học sinh nghèo như: Quỹ Bob & Rh, Tập đoàn BRG, Công ty CP Đầu tư Lý Khương, Tập đoàn Central Group Việt Nam, Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt, Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận, Tổng công ty Bảo hiểm PVI, Công ty Cổ phần Thương mại & Bất động sản Nguyên Long, Công ty TNHH XNK Thái Thành Nhân, Công ty Cổ phần Bất động sản Tiến Phước, Công Ty Liên Doanh Quản Lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Vietcombank, Công ty TNHH Ô Tô Wolkswagen Việt Nam, Công ty Cổ phần Á Châu Tài Nguyên…

Tại đây, các nhà hảo tâm đồng hành cùng Quỹ Ươm mầm Ước mơ và SeABank đã trao tặng 11 suất học bổng Ươm mầm Ước mơ cho các em học sinh giỏi có hoàn cảnh khó khăn ở 5 tỉnh thành phố ở miền Nam. Mỗi em sẽ được Quỹ Ươm mầm Ước mơ hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng cho đến khi học hết lớp 12 với tổng giá trị gần 700 triệu đồng.

Những hành động thiết thực này sẽ giúp cho giấc mơ được đến trường của các em nhỏ tiếp tục được bay cao, bay xa hơn nữa, đồng thời cũng phát động tinh thần rèn luyện sức khỏe cho tất cả mọi người. 

Quỹ học bổng Ươm mầm Ước mơ của SeABank được thành lập vào năm 2015 nhằm hỗ trợ học bổng cho các em học sinh nghèo hiếu học trên toàn quốc với mức hỗ trợ học bổng 1 triệu đồng/tháng cho đến khi các em hoàn thành chương trình học lớp 12. Hiện Quỹ Ươm mầm Ước mơ đang nhận hỗ trợ 109 em học sinh/sinh viên nghèo tại 27 tỉnh thành trên toàn quốc. Không chỉ vậy, sau khi tốt nghiệp SeABank cũng hỗ trợ mỗi em số vốn 10 triệu đồng khởi nghiệp để các em có thêm tự tin để lựa chọn cho mình một tương lai tươi sáng hơn. 

Với sự tài trợ, hỗ trợ ngày càng đông đảo của các nhà hảo tâm thông qua những hoạt động ý nghĩa như giải chạy “Cộng đồng chạy vì tương lai – SeABank Run For The Future”, trong thời gian tới, Quỹ Ươm mầm Ước mơ sẽ tiếp tục tìm kiếm và hỗ trợ thêm nhiều trường hợp trẻ em nghèo hiếu học, để các em tiếp tục được đến trường và sau này có thể tự xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn cho chính mình và gia đình. 

PV