Theo nguồn tin từ ESPN, Luis Melendo - một người đàn ông 38 tuổi đã tạo một cuộc kiến nghị trực tuyến trên trang Change.org để thu thập chữ ký kêu gọi UEFA hủy kết quả trận lượt về vòng 16 đội giữa Barcelona và PSG trên sân Nou Camp hôm 9/3.

"Tôi muốn tổ chức lại trận đấu giữa Barca và PSG bởi kết quả trước đó đã bị làm sai lệch hoàn toàn sau những quyết định của trọng tài người Đức Deniz Aytekin. Tôi có thể đưa ra tất cả bằng chứng nhằm chứng minh ông ta đã thiên vị Barcelona", Luis Melendo chia sẻ.

Tính đến rạng sáng ngày 13/3 (giờ Việt Nam), cuộc kiến nghị online đã thu thập được hơn 100.000 chữ ký và dự kiến sẽ còn tăng mạnh trong thời gian sắp tới. 

Deniz Aytekin vẫn đang là tâm điểm của sự chỉ trích sau hàng loạt quyết định sai lầm khiến nhà vô địch Ligue 1 phải tức tưởi rời cuộc chơi. "Vị vua áo đen" người Đức cho chủ nhà Barca hưởng 2 quả penalty đầy tranh cãi nhưng lại bỏ qua pha để bóng chạm tay rõ mồn một của Javier Mascherano.

Hôm 10/3, tờ Marca cho biết Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) không thực sự hài lòng với tổ trọng tài người Đức điều khiển trận đấu điên rồ trên sân Nou Camp. Trong thời gian ngắn tới, UEFA sẽ tiến hành "mổ băng" những quyết định được trọng tài Aytekin đưa ra. 

Nếu nhận thấy "ông vua áo đen" người Đức mắc sai phạm, UEFA có thể "trừng phạt" trọng tài này bằng cách tước quyền cầm còi những trận đấu đỉnh cao, hoặc bị "treo còi" một thời gian.

Theo Dũng Sĩ/Zing.vn