Ghi 23 bàn kể từ đầu mùa cho AS Monaco trên mọi đấu trường, Mbappe chính là một trọng pháo quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của HLV Leonardo Jardim. Thế nhưng tài năng trẻ này đang mong muốn chuyển sang một CLB có tham vọng và thi đấu ở một trình độ cao hơn. Chính vì thế, Mbappe chính là cái tên thu hút rất nhiều sự quan tâm của các đội bóng lớn ở châu Âu, đặc biệt là Real Madrid.

Mới đây, HLV Arsene Wenger đã thừa nhận ông rất muốn đưa tiền đạo 18 tuổi này về Emirates để tăng sức mạnh hàng tấn công qua đó chia lửa với Mesut Ozil và Alexis Sanchez. Phát biểu trên tờ SFR Sport, chiến lược gia người Pháp cho biết: “Không thể phủ nhận là tôi rất mong muốn có sự phục vụ của một tiền đạo trẻ tài năng như Mbappe. Sự trẻ trung, khéo léo và khả năng dứt điểm tốt chính là những điểm mà tôi tìm thấy ở cậu ta. Trong tương lai, tôi tin cậu ấy sẽ là một ngôi sao lớn của bóng đá châu Âu”.

HLV Wenger thừa nhận Arsenal không mua nổi Mbappe - ảnh 2

HLV Wenger thừa nhận Arsenal khó lòng mua nổi Mbappe

Thế nhưng sau những lời ca ngợi đó, HLV Wenger lại tỏ ra e ngại về mức giá quá tầm mà AS Monaco đưa ra. “Hiện đang có nhiều đại gia châu Âu tham gia vào cuộc đua giành được chữ ký của Mbappe, đặc biệt là Real Madrid. Và đương nhiên, Arsenal không thể đua tranh về mặt tài chính với họ nên việc có tiến hành chiêu mộ cậu ấy hay không còn là vấn đề mà chúng tôi phải tính toán”.

Trong số các đại gia đang theo đuổi Mbappe, Real Madrid chính là đội bóng thể hiện khát khao cao nhất khi họ tuyên bố sẵn sàng phá két chi 85 triệu bảng cho phi vụ này.

Theo Đăng Huy (Thanh Niên Online)