Đài Bắc Trung Hoa sẽ đối đầu với tuyển Việt Nam trong trận giao hữu tại Hàng Đẫy ngày mai (22/3). Huấn luyện viên đội tuyển Đài Bắc Trung Hoa Kuroda Kazuo mới được bổ nhiệm cách đây năm tháng. Ký ức đáng nhớ nhất về ông Kazuo của bóng đá Việt Nam là thất bại 1-6 hồi năm 2013. Khi đó, U19 Đài Bắc Trung Hoa đã bị U19 Việt Nam của huấn luyện viên Guillaume Graechen đánh bại hoàn toàn. Công Phượng là chủ nhân của một cú hat-trick ở trận đấu ấy.

Nhưng thất bại ấy không chứng tỏ ông Kazuo là một nhà cầm quân kém cỏi. Sự nghiệp của chiến lược gia người Nhật Bản đã từng có những điểm nhấn ấn tượng.

Ông Kuroda Kazuo tiết lộ: “Tôi từng làm cho Vissel Kobe (J-League 1) năm năm. Trước khi chuyển tới đó, tôi là một thầy giáo ở trường cấp ba. Một trong những học sinh tôi từng đào tạo đang chơi tại Leicester City là Shinji Okazaki. Ngoài ra, các học sinh khác của tôi có hơn 40 người chơi tại J-League. Trước khi dẫn dắt tuyển Đài Bắc, tôi từng là Giám đốc kỹ thuật và huấn luyện viên trưởng tuyển U19 Trung Hoa Đài Bắc. Tôi cũng từng gặp U19 Việt Nam một lần tại Malaysia.”

Đánh giá về tuyển Việt Nam, ông Kazuo nói: “Ngày mai, chúng tôi sẽ vào trận với quyết tâm để có màn trình diễn tốt nhất. Chúng tôi biết Việt Nam có trình độ tốt hơn so với Đài Bắc Trung Hoa. Các bạn chỉ tập trung hai ngày trước trận nhưng chúng tôi cũng có nhiều vận động viên chưa về kịp. Chúng tôi không hiểu rõ về vận động viên của các bạn nhưng chúng tôi từng gặp Việt Nam tại Hà Nội trước đây. Các bạn đang có một đội hình rất trẻ và rất hay.”

“Lần đầu tôi tới Việt Nam, tôi cảm thấy các bạn có điều kiện rất tuyệt cho phát triển bóng đá tại đây. Tới Việt Nam lần này, tôi đã thấy nước các bạn cũng có một số học viện bóng đá chuyên nghiệp. Tôi sẽ đề xuất Liên đoàn bóng đá Đài Bắc học hỏi những thành tựu từ các bạn.”/.

Theo Tá Hiển/Vietnam+