Phát biểu trước trận với tuyển Indonesia thuộc lượt đấu thứ hai bảng G vòng loại hai World Cup 2022 - khu vực châu Á, huấn luyện viên Akira Nishino khẳng định tuyển Thái Lan đã sẵn sàng giành chiến thắng. 

Ông nói: "Sau trận hoà Việt Nam, tuyển Thái Lan có đủ thời gian để chuẩn bị cho trận đấu với Indonesia. Chúng tôi đã rất sẵn sàng. Tôi vừa rút hai cầu thủ trụ cột vì chấn thương nhưng kịp bổ sung hai nhân tố trẻ chất lượng cho trận tới. Mọi cầu thủ đều đã chuẩn bị sẵn sàng với tinh thần cao. Không khí toàn đội tuyển là rất tốt và không còn vướng bận nào (bởi trận hoà với Việt Nam vừa qua - PV)".

Sau trận hoà với tuyển Việt Nam hôm 5/9 trên sân nhà Thamasat, huấn luyện viên trưởng Thái Lan chỉ ra rằng các cầu thủ dứt điểm tệ là nguyên nhân chính dẫn tới việc đội bóng không thể giành thắng lợi.

Trước trận đấu với Indonesia tới, ông Akira Nishino tự tin cho biết đã tìm ra cách cải thiện vấn đề trên để giúp tuyển Thái Lan hạ gục đối thủ. 

HLV Thai Lan: Toi da quen tran hoa Viet Nam, san sang ha Indonesia hinh anh 1Khả năng dứt điểm tệ là một trong những nguyên nhân khiến tuyển Thái Lan hoà Việt Nam với tỷ số 0-0 ở trận đấu hôm 5/9 trên sân nhà Thamasat. (Ảnh: Nguyên An)

"Tôi cố gắng đưa ra nhiều điều chỉnh hợp lý để đảm bảo thể lực cho các cầu thủ để họ tập trung tối đa cho mục tiêu chiến thắng trước Indonesia. Tuyển Thái Lan cần có ít nhất 1 bàn thắng để đạt mục tiêu. Tôi sẽ có thay đổi ở hàng tiền vệ để tạo ra được nhiều cơ hội hơn. Từ trận đấu với Việt Nam, tôi đánh giá khâu dứt điểm là vô cùng quan trọng. Tôi sẽ giúp các cầu thủ hoàn thiện tốt việc này để mang về thắng lợi", huấn luyện viên người Nhật Bản tự tin. 

Trận đấu giữa tuyển Thái Lan với Indonesia sẽ diễn ra lúc 19 giờ 30 tối nay (10/9). Đây được đánh giá là cuộc đấu hấp dẫn khi đôi bên đều khát khao giành 3 điểm trọn vẹn. 

Hiện sau lượt trận đầu tiên tại bảng G của vòng loại hai World Cup 2022 - khu vực châu Á, "voi chiến" có một điểm từ trận hoà với Việt Nam còn đội tuyển xứ vạn đảo chưa có điểm số nào vì thất bại 2-3 trước Malaysia ở trận mở màn./.

Nguyên An (Vietnam+)