Sau những “va chạm” không đáng có với giới truyền thông ở buổi họp báo xung quanh bản danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam dự King’s Cup 2019, huấn luyện viên Park Hang Seo đã nghiêm ngặt hơn với các học trò sau khi đặt chân đến Buriram.

Một ngày sau khi từ Bangkok xuống Buriram, đội tuyển Việt Nam được tập luyện trên sân thi đấu chính Chang Arena, đây cũng là buổi tập làm quen sân duy nhất của thầy trò huấn luyện viên Park Hang Seo trước khi chạm trán chủ nhà Thái Lan vào lúc 19 giờ 45 ngày 5/6.

Khung giờ tập của đội tuyển Việt Nam cũng gần trùng khớp với khung giờ thi đấu (từ 19 giờ 30 đến 20 giờ 30) ngày 3/6 nhưng từ khoảng 18 giờ 50, xe buýt chở đội tuyển Việt Nam đã có mặt tại cửa sân vận động Chang Arena sau đó từng thành viên trong ban huấn luyện và các cầu thủ của đội tuyển di chuyển nhanh chóng vào phòng thay đồ, kế hoạch tập luyện cũng được ban huấn luyện phổ biến tại đó.

Sau khi có mặt trên mặt cỏ và được người của Ban tổ chức “tính giờ,” đội tuyển Việt Nam bước vào phần khởi động ở đầu buổi tập ngay lập tức. Thậm chí, để tránh lãng phí thời gian, không bị lấn giờ của buổi tập, huấn luyện viên Park Hang Seo còn ra hiệu cho Văn Toàn, người được chỉ định trả lời phỏng vấn đầu buổi tập nhanh chóng hoàn thành phần việc của mình để ra tập hợp cùng các đồng đội.

Hiện tại, tinh thần cũng như trạng thái thể lực của các cầu thủ đội tuyển Việt Nam đều khá tốt, không có trường hợp nào bị ảnh hưởng của chấn thương hay thể lực không đảm bảo. Ngoài 3 thủ môn Văn Lâm, Nguyên Mạnh, Văn Toản khởi động riêng cùng huấn luyện viên thủ môn Nguyễn Đức Cảnh, các cầu thủ còn lại di chuyển ra một góc sân khởi động dưới sự hướng dẫn của trợ lý Lee Young Jin cùng Park Sung Gyun. Huấn luyện viên trưởng Park Hang Seo đứng lại khu vực giữa sân nhưng vẫn quan sát chăm chú các học trò của mình khởi động và có đôi lần nhắc nhở hậu vệ cánh phải Trọng Hoàng thực hiện đúng động tác.

Theo thông báo của Ban tổ chức sau khi có sự thống nhất với ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam, các phóng viên báo chí chỉ được phép tác nghiệp trong 15 phút đầu. Mặc dù vậy, khi phần khởi động chưa kết thúc, người của ban tổ chức hay đại diện VFF vẫn không nhắc nhở và trên thực tế, giới truyền thông Việt Nam và cả số ít các phóng viên Thái Lan được lưu lại ghi hình và chụp ảnh các cầu thủ đội tuyển Việt Nam trong khoảng hơn 20 phút. Khi phần khởi động kết thúc, đội chuyển sang bài tập chiến thuật, thi đấu đối kháng trên phạm vi 2/3 sân thi đấu đội tuyển Việt Nam mới chính thức tập kín.

Cho đến thời điểm này, khi chỉ có 1 ngày nữa là trận đấu tâm điểm giữa Việt Nam và Thái Lan tại lượt trận đầu tiên King’s Cup 2019 sẽ diễn ra, toàn bộ các thành viên trong ban huấn luyện, các cầu thủ đội tuyển Việt Nam đang duy trì được sự tập trung tối đa cho trận đấu. Việc sử dụng mạng xã hội, đọc báo cũng được yêu cầu hạn chế. Những cổ động viên đầu tiên của đội tuyển Việt Nam cũng đã xuất hiện tại Buriram.

Theo kế hoạch, chiều 4/6, buổi họp báo trao đổi thông tin trước King’s Cup 2019 sẽ được tổ chức tại phòng họp báo sân Chang Arena. Đội tuyển Curacao họp báo lúc 15 giờ, đội tuyển Việt Nam họp báo lúc 15 giờ 30, Ấn Độ họp báo lúc 17 giờ còn chủ nhà Thái Lan họp báo lúc 19 giờ, 30 phút trước buổi tập làm quen sân thi đấu của đội bóng này./.

Lâm Chi (TTXVN/Vietnam+)