Xin ông có thể cho biết tình hình sức khoẻ của các cầu thủ Olympic Việt Nam như thế nào?

Cầu thủ của tôi hồi phục chưa hoàn toàn 100% nhưng sáng nay ăn cơm xong họ nghỉ ngơi và ở thể trạng tốt hơn nhiều.

Vậy ban huấn luyện giải quyết vấn đề hồi phục thể lực cho các cầu thủ như thế nào?

Chiều nay đoàn TTVN cử thêm bác sĩ và các chuyên gia về với đội bóng đá để hỗ trợ. Hy vọng là mọi thứ đều tốt.

Hôm qua Olympic Việt Nam đã có trận đấu đầy cảm xúc, ở quê nhà vợ ông có gọi điện hỏi thăm không?

Vợ tôi không biết gì về bóng đá nên ở Hàn Quốc thì chỉ gọi điện hỏi thăm sức khoẻ thôi. Hôm qua vợ tôi gọi điện, tôi chỉ bảo mình rất vất vả thôi.

Olympic Việt Nam sẽ không có lực lượng mạnh nhất đấu Olympic Hàn Quốc, ông tính toán như thế nào với bài toán nhân sự trong trận đấu ngày mai?

Chúng ta cũng biết là ngày mai Văn Hậu bị treo giò. Đó là một thiệt thòi lớn. Tất nhiên Hàn Quốc cũng có những khó khăn riêng của họ. Hàn Quốc cũng phải đá hiệp phụ giống chúng ta. Chúng ta thể lực yếu hơn Hàn Quốc, thể lực tiêu hao nhiều hơn so với họ. Đó là những điều tôi lo lắng nhất.

Người hâm mộ rất chời đợi trận đấu này, cảm xúc của ông thế nào khi đối đầu với đội bóng quê hương?

Tôi sẽ nỗ lực hết mình để người hâm mộ bóng đá ở Hàn Quốc cũng cũng như các CĐV Việt Nam không phải thất vọng.

Xin cảm ơn ông!

Theo Huyền Trang/Dân trí (từ Indonesia)