Theo kế hoạch, HLV Park Hang Seo sẽ tham dự vòng chung kết giải U22 Đông Nam Á 2019 nhằm tìm kiếm quân số nhằm bổ sung lực lượng cho U23 Việt Nam trước thềm vòng loại U23 châu Á 2020 tổ chức vào tháng 3 tới.

Ngoài ra, nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng lên kế hoạch chi tiết việc dự khán các trận đấu tại V.League 2019 nhằm tìm kiếm nhân tố mới, cũng như quan sát và nắm bắt phong độ của các trụ cột U23 Việt Nam. Theo đó, HLV Park Hang Seo đã quyết định dự khán trận đấu của Hà Nội và Đà Nẵng.

HLV Park Hang Seo chia sẻ: "Ngày 18/2, tôi sẽ quay lại Việt Nam và theo dõi V-League, trong đó có 1 trận ở Hà Nội và 1 trận ở Đà Nẵng. Sau đó còn xem 1 - 2 trận nữa nhằm chuẩn bị lực lượng cho đội tuyển U23 Việt Nam tập trung cho vòng loại U23 châu Á vào tháng 3 tới.

Xen kẽ tôi cũng phải tính toán lực lượng cho đội tuyển đá vòng loại World Cup. Tôi còn 1 năm hợp đồng ở Việt Nam, tôi muốn nỗ lực hết sức với công việc trong thời gian còn lại, đó là mục tiêu chính mà tôi phải quyết tâm thể hiện".

Cụ thể, hai trận đấu HLV Park Hang Seo trực tiếp theo dõi tại vòng 1 V.League 2019 là trận Hà Nội – Than Quảng Ninh diễn ra lúc 19h00 ngày 23/2 và trận SHB.Đà Nẵng - Viettel lúc 17h00 ngày 24/2. Hai trận đấu này có rất nhiều tuyển thủ lứa U23 như Quang Hải, Văn Hậu, Thành Chung, Đức Chinh, Tiến Dũng, Trọng Đại, Đinh Thanh Bình, Hoàng Đức... 

Những cầu thủ có phong độ tốt nhất trong giai đoạn này sẽ được HLV Park Hang Seo triệu tập dự VL U23 Châu Á. U23 Việt Nam sẽ là chủ nhà trong một bảng đấu có sự hiện diện của Thái Lan, Indonesia và Brunei. Các trận đấu sẽ diễn ra từ 22 tới 26/3 trên SVĐ QG Mỹ Đình (Hà Nội).

Theo Kiên Lê/Thethao247.vn