Cách đây ít tháng, do bất đồng với LĐBĐ Thái Lan (FAT), HLV Kiatisak đã quyết định từ chức HLV trưởng ĐT Thái Lan, bất chấp trước đó từng 2 lần liên tiếp giúp đội tuyển này vô địch AFF Cup một cách thuyết phục. Thời gian qua, nhà cầm quân 45 tuổi này nhận được nhiều lời mời hấp dẫn, trong đó có cả những lời mời tới từ Indonesia và Malaysia.

Ngoài ra, một số thông tin cũng cho rằng, HLV Kiatisak có thể trở lại trên băng ghế huấn luyện CLB HAGL, nơi ông từng có những năm tháng vàng son cùng bầu Đức. Cần biết rằng, thời điểm này, HLV Nguyễn Quốc Tuấn vẫn chưa tạo được sự tin tưởng với đội bóng phố Núi, khi lứa Công Phượng thi đấu phập phù, thường xuyên đứng ở nửa sau BXH...

Tuy nhiên, thông tin Kiatisak về lại HAGL đã tạm chính thức khép lại, khi “Zico Thái” quyết định ký hợp đồng với CLB Port FC ở giải Thai League. Chiều 22/6, CLB Port FC đã xác nhận có được chữ ký của Kiatisak theo bản hợp đồng có thời hạn 1,5 năm.

Thông báo từ Port FC cho biết: "Port FC của Thai League đã bổ nhiệm cựu HLV trưởng ĐTQG Thái Lan Kiatisak Senamuang làm thuyền trưởng mới của CLB". Đích thân chủ tịch của Port FC là bà Nuanphan Lamsam phát đi thông báo kể trên. Theo đó, huyền thoại bóng đá Thái Lan sẽ bắt đầu ngay lập tức công việc của mình với đội bóng.

HLV cũ của Port FC ông Jaded Meelarp sẽ chuyển sang đảm nhận công việc trợ lý, cố vấn cho Kiatisak. Theo lịch, cựu thuyền trưởng ĐTQG Thái Lan sẽ có trận đấu ra mắt khán giả khi Port FC tiếp đón Bangkok United vào ngày 25/6 tới. Port FC là đội bóng mới thăng hạng Thai League 2017 và hiện đang xếp thứ 8 trên BXH. Nhiệm vụ của “Zico Thái” là giúp CLB này lọt vào top đầu khi Thai League 2017 kết thúc.

Theo TPO