Rạng sáng qua, Chelsea có chuyến làm khách tới Old Trafford của M.U và đây cũng là trận thứ 2 HLV Guus Hiddink nắm đội bóng thành London. Có một chi tiết rất đáng chú ý, trong đội hình ra sân của đội bóng thành London, không ai thấy Cesc Fabregas. Trước đó, chẳng có thông tin nào cho thấy tiền vệ người Tây Ban Nha này dính chấn thương hay có việc riêng.

Theo tìm hiểu của phóng viên Mirror, lý do Fabregas không có mặt tại Old Trafford là do anh bị chính tân HLV Guus Hiddink trừng phạt. Ở trận hòa Watford 2-2, “F4” bị thay ra ngay đầu hiệp 2 do thi đấu quá mờ nhạt ở hiệp 1. Trong buổi tập sau đó, cựu ngôi sao Barcelona tiếp tục thể hiện sự uể oải và khiến chiến lược gia người Hà Lan buộc phải phải hành động.

Chưa hết, trong buổi tập mới nhất, Hiddink cũng yêu cầu Fabregas vào phòng huấn luyện và gặp riêng. Theo tiết lộ, trong cuộc gặp này, vị HLV tạm quyền ở Chelsea đã nói với “F4” rằng, anh vẫn nằm trong kế hoạch đội hình của ông, nhưng cần phải thể hiện một bộ mặt tích cực nếu như

không muốn đánh bóng ghế dự bị, thậm chí có thể phải cuốn gói sớm.

Kể từ đầu mùa tới giờ, Fabregas đã thể hiện một phong độ rất đáng thất vọng. Anh hiếm khi có những đường chuyền dọn cỗ cho đồng đội ghi bàn như mùa trước và thường xuyên bị thay ra trong đội hình Chelsea. Cách đây không lâu, các tờ báo Anh và CĐV của Chelsea đã không ngần ngại cáo buộc Fabregas chính là kẻ không chịu đá hết sức nhằm “lật ghế” của HLV Jose Mourinho.

Tuy nhiên, Fabregas đã nhiều lần lên tiếng phản bác điều này. Không những vậy, để chứng minh sự trong sạch của mình, anh còn lên kế hoạch ra đi. Hiện có một vài đội bóng quan tâm tới “F4”, trong đó nổi bật là Real Madrid, Juventus và Inter Milan.

Theo TPO