Phát biểu trong buổi họp báo trước trận đấu với câu lạc bộ April 25 tại chung kết liên khu vực AFC Cup 2019 chiều 24/9, huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm tự tin vào một chiến thắng dành cho Hà Nội FC trước đối thủ tới từ Triều Tiên ở trận đấu tối 25/9 trên sân Hàng Đẫy.

"Câu lạc bộ Hà Nội đã vô địch V-League 2019 nên tinh thần lên cao. Trước mắt đội bóng còn hai mục tiêu là AFC Cup và bán kết Cúp Quốc gia. Thế nên, chúng tôi toàn tâm toàn ý cho trận đấu ngay mai (với April 25 - PV) trên sân nhà," ông Chu Đình Nghiêm cho hay.

"Hà Nội FC đã đi tới chung kết liên khu vực rồi thì mục tiêu của chúng tôi là góp mặt ở trận chung kết cuối cùng của giải đấu."

Trước câu hỏi rằng nếu các cầu thủ tấn công tốt như Quang Hải và Văn Quyết bị kèm chặt thì Hà Nội FC sẽ thi đấu thế nào, ông Nghiêm tự tin: "Câu lạc bộ Hà Nội thành công nhờ lối chơi tập thể và có nhiều cá nhân tốt. Tùy từng trận đấu mà Omar, Văn Quyết và Quang Hải toả sáng. Tuy nhiên, nếu đối thủ chỉ tập trung vào các cầu thủ này thì sẽ tạo ra khoảng trống cho những cái tên khác trong đội toả sáng."

HLV Chu Dinh Nghiem: Quang Hai, Van Quyet khong phai tat ca voi Ha Noi hinh anh 1

Quang Hải và Văn Quyết là hai mũi nhọn tấn công được đối thủ April 25 chú ý nhất bên phía Hà Nội FC. (Ảnh: Nguyên An)

Trận đấu giữa Hà Nội FC với April 25 tại chung kết liên khu vực AFC Cup 2019 sẽ diễn ra lúc 19 giờ tối 25/9 trên sân Hàng Đẫy.

Đối thủ tới từ Triều Tiên được đánh giá rất cao hơn so với đại diện của Việt Nam. Bởi vậy, dù tự tin chiến thắng khi tinh thần Hà Nội FC đang lên cao, huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm tỏ ra không hề chủ quan. 

"Thông tin về câu lạc bộ April 25 là rất khó tìm kiếm. Chúng tôi chỉ có thể xem các trận đấu ở AFC Cup của họ để nắm bắt, nhưng các trận nội bộ thì chúng tôi không thể tìm hiểu được. Tuy nhiên, đây chắc chắn là một đội bóng mạnh. Lối chơi đội bóng này không có ngoại binh nhưng thể lực mạnh, tốc độ nhanh và chơi pressing tốt," huấn luyện viên trường Hà Nội FC cho biết. 

Trong khi đó, ở phía đối diện, huấn luyện viên April 25, O Yun Son tỏ ra rất tự tin vào một chiến thắng tại Việt Nam dù không biết nhiều về đối thủ Hà Nội FC. 

Ông O Yun Son cho hay: "Cả hai đội đều đã thắng trận trước và vào tới chung kết liên khu vực nên đều là đội mạnh. Tôi nghĩ rằng khó có thể nói đội nào mạnh hơn. Kết quả phân định thắng thua giữa hai đội chỉ có sau trận đấu ngày mai. Điểm mạnh của chúng tôi là các cầu thủ đều có tốc độ nhanh và có điểm mạnh riêng"./.

Theo Nguyên An (Vietnam+)