Tờ La Repubblica (Italia) hôm nay cho biết, phóng viên Gabriel Anello của đài Radio Miter cáo buộc HLV Jorge Sampaoli quấy rối tình dục một đầu bếp ngay tại trụ sở Liên đoàn bóng đá Argentina (AFA) ở thủ đô Buenos Aires. 

Theo Anello, nạn nhân ngay lập tức nộp đơn khiếu nại, nhưng bị AFA gây áp lực. Thậm chí, cơ quan quyền lực nhất của bóng đá Argentina còn chi một khoản tiền lớn nhằm đổi lấy sự im lặng từ phía người bị hại.

"Sampaoli thực hiện hành vi sai trái của mình với một đầu bếp làm việc tại AFA. Cơ quan này đã làm mọi cách để bưng bít thông tin, nhưng các nhân chứng đã xác nhận với tôi chuyện này. Điều này không thể chấp nhận được. Công lý phải được thực thi", Anello khẳng định.

Hiện các bên liên quan và chức trách chưa lên tiếng về cáo buộc của Gabriel Anello. Trong khi đó, nhiều người cũng tỏ ra hoài nghi tính xác thực của thông tin, thậm chí có người còn cho rằng cáo buộc của Gabriel Anello là "phá hoại sản xuất" ở thời điểm đội tuyển Argentina sắp bước vào chiến dịch World Cup 2018.

Trên thực tế, phóng viên Gabriel Anello có mối quan hệ không mấy tốt đẹp với các thành viên của đội tuyển Argentina. Anh này chính là người lên tiếng tố cáo ngôi sao của tuyển Argentina Ezequiel Lavezzi hút cần sa ngay trước thềm trận đấu với Colombia diễn ra hồi cuối năm ngoái. Thông tin này đã châm ngòi cho một cuộc "chiến tranh lạnh" giữa các cầu thủ Argentina và giới truyền thông. 

Trong cuộc họp báo sau trận đấu kể trên, đội trưởng Lionel Messi thậm chí dẫn đầu một nhóm các tuyển thủ Argentina thẳng thừng tuyên bố: Toàn bộ đội tuyển sẽ tẩy chay báo chí vì cáo buộc vô căn cứ nhắm vào Lavezzi.

Hiện giới chức AFA đều từ chối nói về vụ việc của HLV Sampaoli, nhưng nó nhiều khả năng sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới đội tuyển Argentina trong hành trình chinh phục cúp vàng World Cup 2018. Tại giải đấu này, Argentina nằm ở bảng D cùng các đối thủ Iceland, Croatia và Nigeria. Trận ra quân, Argentina sẽ chạm trán Iceland lúc 20h tối ngày 16/6.

Theo Huyền Mai/TPO