Trước đó sau 2 trận đấu với Hàn Quốc và Australia ở vòng bảng, AFC đều tiến hành kiểm tra doping đối với các cầu thủ U23 Việt Nam, mỗi trận 2 người. Việc kiểm tra chỉ tạm dừng ở trận đấu thứ 3 với Syria.

Theo một cán bộ VFF, AFC thực hiện kiểm tra doping theo cách bốc thăm ngẫu nhiên và không có kế hoạch trước. Việc này nhằm đảm bảo không có trường hợp nào sử dụng doping khi tham gia giải.

Sau trận thắng Iraq tối 20/1, tiếp tục có 2 cầu thủ U23 Việt Nam phải kiểm tra doping là tiền vệ Quang Hải và hậu vệ Thanh Chung. Đây là lần thứ 2 Quang Hải được AFC kiểm tra. Nếu Quang Hải thường xuyên đá chính ở cả 4 trận đấu vừa qua của U23 Việt Nam thì Thanh Chung chỉ dự bị. Ở trận đấu với Iraq, anh được HLV Park Hang Seo đưa vào sân thay Duy Mạnh trong hiệp 2 do chấn thương.

Chiến thắng trước Iraq đã đưa U23 Việt Nam vào bán kết VCK U23 châu Á 2018. Đây là cột mốc mới trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Đối thủ ở trận bán kết của U23 Việt Nam sẽ là Qatar. Trận đấu diễn ra tại Thường Châu, một địa điểm khác thuộc tỉnh Giang Tô (Trung Quốc). Theo kế hoạch, trong ngày hôm nay thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ rời Thường Thực để di chuyển tới Thường Châu. 

 

Theo Tiểu Phùng (Tiền Phong)