Hoạt động được sự cho phép của UBND TP. Hà Nội, do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội chủ trì, phối hợp với một số đơn vị tổ chức. Đây cũng là hoạt động văn hóa thể thao nằm trong chuỗi các sự kiện của thành phố Hà Nội chào mừng kỷ niệm 70 năm Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2015). Đồng thời cũng là hoạt động thể dục thể thao nhằm khôi phục và phát triển phong trào đi xe đạp trên địa bàn Thủ đô. 

 Các VĐV CLB xe đạp Lập Anh - Đông Hà - Quảng Trị  trước giờ đua. Ảnh: TQ

Ngoài những CLB mạnh như: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Thanh Hóa… giải năm nay có sự tham dự của nhiều CLB mới thành lập như: Quảng trị, CLB Bridgestone, CLB Cát Việt Thái... Độ tuổi tham dự của các VĐV cả nam và nữ khá đa dạng gồm trung, cao tuổi và thanh niên (từ 16 đến 56 tuổi). 

Đặc biệt, Giải năm nay có sự tham dự của 20 vận động viên người Nhật Bản và có nhiều vận động viên chuyên nghiệp trong nước tham gia.

Theo ghi nhận của PV, mặc dù không có giải, song các VĐV đến từ các CLB xe đạp tỏ rõ quyết tâm và rất hào hứng. 

 Ban Tổ chức trao giải cho các VĐV  Ảnh: TQ

“Đây là lần đầu tiên CLB xe đạp Lập Anh - Đông Hà - Quảng Trị tham gia giải đấu lớn nên còn thiếu kinh nghiệm. Sau giải đấu này, chúng tôi sẽ tiếp tục luyện tập nâng cao thể lực cũng như kỹ, chiến thuật để lần sau tiếp tục tham gia và sẽ cố gắng để có giải” – VĐV Nguyễn Xuân Nam cho biết.

TQ