Phát biểu trên New York Times, ông Richard Weber - Giám đốc Sở Thuế vụ (IRS - trực thuộc Bộ Tài chính Mỹ) cho biết, những lời buộc tội mới đối với các hành vi tham nhũng xảy ra tại FIFA rất có thể sẽ được cơ quan này công bố trong thời gian tới. “Chúng tôi tin chắc rằng, có nhiều người khác nhau và nhiều đơn vị khác nhau liên quan đến FIFA có cùng những hành vi sai phạm, trong đó có hành vi tham nhũng, trốn thuế”.

Không tiết lộ những người và đơn vị đang bị điều tra, nhưng ông Richard Weber cho biết, cuộc điều tra này được tiến hành sau khi Chuck Blazer - cựu Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá Concacaf (Bắc Mỹ, Trung Mỹ và Caribe), buộc phải khai báo với IRS về những hành vi trốn thuế, rửa tiền, gian lận liên quan giữa cá nhân ông với môn thể thao bóng đá.

Bên cạnh cuộc điều tra của IRS, thì hiện nay, các cơ quan tư pháp Mỹ cũng tiến hành một loạt cuộc điều tra liên quan đến FIFA. Đến nay, đã có 47 cáo buộc được đưa ra, liên quan đến nhiều cựu quan chức và quan chức đương nhiệm của FIFA, trong thời kỳ kéo dài 25 năm, với số tiền liên quan khoảng 150 triệu USD.

Không chỉ những cuộc điều tra của IRS và các cơ quan tư pháp Mỹ khiến FIFA đau đầu, ngay cả những liên đoàn bóng đá thành viên cũng khiến FIFA luôn phải “giật mình thon thót”. Gần đây nhất, ngày 31/5, Liên đoàn Bóng đá Nam Phi bị cơ quan tư pháp Mỹ “tố” chi cho FIFA 10 triệu USD. Theo cơ quan tư pháp Mỹ, số tiền này được Nam Phi chi ra nhằm “cảm ơn” Concacaf vì đã giành 3 phiếu bầu chọn để WorldCup 2010 được tổ chức tại Nam Phi.

Phản bác lại cáo buộc này, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Nam Phi Danny Jordaan khẳng định, số tiền không phải là hối lộ mà là tiền Nam Phi ủng hộ FIFA nhằm tổ chức tốt nhất WorldCup 2010 - kỳ WorldCup đầu tiên được tổ chức tại lục địa Phi. Sau đó, số tiền được FIFA tài trợ để hỗ trợ phát triển Concacaf. “Tôi khẳng định, đây không phải là tiền hối lộ. Chẳng có lý do gì chúng tôi lại hối lộ để đổi lấy phiếu bầu, vào thời điểm sau 4 năm kể từ khi chúng tôi giành quyền chính thức đăng cai WorldCup”, ông Jordaan nhấn mạnh.

Thụy Sĩ điều tra nhiều thành viên Ủy ban Điều hành FIFA

Theo thông tin từ Bộ Công chúng Liên bang Thụy Sĩ (MPC), họ đang tiến hành thẩm vấn hàng chục quan chức liên quan đến cuộc bỏ phiếu chọn nước đăng cai WorldCup 2018 (Nga) và 2022 (Qatar).

Trong số những người này, theo MPC, có 2 nhân vật rất quan trọng, đó là Chủ tịch FIFA Joseph Sepp Blatter (người vừa tái đắc cử nhiệm kỳ thứ 5 hôm 30/5) và Michel Platini - Chủ tịch UEFA. Theo MPC, họ sẽ tiến hành thẩm vấn 2 quan chức này “nếu thấy cần thiết”.

2 ngân hàng Anh điều tra về những giao dịch “mờ ám” liên quan đến FIFA

Ngân hàng Barclays và Ngân hàng Standard Chartered của Anh vừa ra thông báo cho biết, đã mở cuộc điều tra nội bộ nhằm kiểm tra xem những tài khoản mở trong ngân hàng của họ có bị sử dụng để thực hiện những giao dịch bất hợp pháp liên quan đến FIFA hay không.

Bên cạnh những cuộc điều tra nội bộ của ngân hàng, Cơ quan Điều tra phòng, chống tội phạm kinh tế Anh (SFO) cũng đã mở cuộc điều tra liên quan đến những nghi ngờ tham nhũng đối với các hoạt động của FIFA.

Nhật Minh