Chứng kiến chiến tích của Việt Nam tại giải đấu này, FIFA cũng đã dành những lời ca ngợi thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo.

“Còi xe, pháo hoa, những lá quốc kỳ tung bay hay tiếng hô vang không ngớt. Nghe có vẻ giống như ở Buenos Aires, Rio de Janeiro hay Roma nhưng thực tế, đó là không khí ở Hà Nội vào tối thứ Bảy, ngày 15/12  khi đội tuyển Việt Nam lên ngôi vô địch AFF Cup 2018 sau thời gian dài chờ đợi,” bài viết đăng tải trên trang chủ của FIFA mở đầu. 

Hàng triệu người hâm mộ Việt Nam đổ ra đường ăn mừng chức vô địch AFF Suzuki Cup 2018 của tuyển Việt Nam. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)


“Việt Nam đã giành chiến thắng ấn tượng trước Malaysia trong trận chung kết, trước hàng vạn khán giả trong khung cảnh đầy màu sắc ở Mỹ Đình. AFF Cup là giải đấu của các đội tuyển ở khu vực Đông Nam Á và được tổ chức 2 năm một lần. Giải đấu này hiếm khi thất bại ở hiệu ứng cả trong lẫn ngoài sân cỏ.”

“Đây là giải đấu lớn ở khu vực có tới hơn nửa tỷ dân. Hai lượt trận chung kết đã thu hút tới 130.000 khán giả, đặc biệt có tới 88.000 người tới theo dõi trận chung kết lượt đi ở sân Bukit Jalil. Lượng khán giả trung bình tới theo dõi giải đấu này luôn đạt con số trên 30.000 người.”

Bài viết đặc biệt ca ngợi chiến tích của Việt Nam khi cho rằng: “Chức vô địch này tiếp tục tô điểm cho kỷ nguyên thành công chưa từng có của bóng đá Việt Nam. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã dẫn dắt U23 Việt Nam lọt vào trận chung kết giải U23 châu Á. Chỉ 12 tháng trước, họ từng góp mặt ở U20 World Cup.”

Anh Đức ăn mừng sau khi ghi bàn ở trận chung kết lượt về AFF Suzuki Cup 2018. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)


Bài viết này cũng dành những lời ca ngợi đến tiền đạo Nguyễn Anh Đức, người đã ghi bàn thắng duy nhất trong trận chung kết lượt về giữa Việt Nam và Malaysia ở Mỹ Đình.

Theo bài báo, mặc dù Adisak Kraisorn của tuyển Thái Lan đã nhận danh hiệu Vua phá lưới với 8 bàn thắng được ghi tại AFF Suzuki Cup,  tuy nhiên, sai lầm không thể tha thứ của Krason khi đá hỏng quả phạt đền ở phút bù giờ trong trận bán kết lượt về với Malaysia đã khiến hình ảnh của cầu thủ này lu mờ. Trong khi đó, Nguyễn Anh Đức đã ghi danh vào lịch sử của bóng đá Việt Nam khi ghi bàn quyết định trong trận chung kết lượt về, giống như tiền đạo Lê Công Vinh đã làm vào năm 2008... 

Ngoài ra, FIFA còn nhắc đến việc Việt Nam, Thái Lan và Philippines có mặt tranh tài tại vòng chung kết Asian Cup 2019 đầu tháng tới ở UAE với nhận định: 3 đội bóng Đông Nam Á này đã “gây ấn tượng tốt trước chiến dịch cấp châu lục” sắp tới. Đặc biệt, Việt Nam đã lần đầu tiên giành vé vượt qua vòng loại để tranh tài ở sân chơi số 1 châu Á tạo ra sự tin tưởng sẽ có kết quả khả quan./.

Asian Cup 2019 là mục tiêu tiếp theo mà tuyển Việt Nam hướng đến. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)

Theo PHƯƠNG TRANG (VIETNAM+)