Ngày hôm qua, trang chủ của FIFA đã có bài viết khá dài về bóng đá Việt Nam. Bài viết được đăng tải ở vị trí nổi bật với nhan đề: “Vòng loại Asian Cup giúp lứa trẻ của Việt Nam bùng nổ”.

Ngay ở đầu bài viết, tác giả đã đề cập tới sự thăng tiến mạnh mẽ của đội tuyển Việt Nam: “Dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo, đội tuyển Việt Nam đã tăng 13 bậc, vươn lên xếp thứ 112 thế giới. Họ là đội bóng có bước thăng tiến mạnh mẽ nhất châu Á.

Sự nhảy vọt này đã giúp cho đội tuyển Việt Nam có vị trí tốt nhất kể từ năm 2012. Họ đã vượt qua Philippines để trở thành đội bóng đứng đầu Đông Nam Á. Họ đã có năm 2017 hoàn hảo, khi tăng tới 24 bậc.

Sau đó, FIFA đề cập tới hành trình của đội tuyển Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2019: “Tại vòng loại, đội tuyển Việt Nam đã trải qua 5 trận bất bại, có vị trí nhì bảng và giành quyền tham dự vòng chung kết Asian Cup 2019”.

Trang chủ của FIFA trích lời HLV Park Hang-seo: “Chúng tôi không thắng nhưng một điểm là đủ để vượt qua vòng loại Asian Cup 2019. Đội bóng chưa tốt nhưng đã cố gắng hết sức. Chúng tôi không đủ thời gian để trình diễn những gì tốt nhất. Mọi thứ sẽ được cải thiện khi toàn đội thi đấu cùng nhau nhiều hơn”.

 

Trận hòa trước Afghanistan giúp Việt Nam có vé tham dự Asian Cup 2019
Trận hòa trước Afghanistan giúp Việt Nam có vé tham dự Asian Cup 2019

 

Cuối cùng, FIFA cho rằng đội tuyển Việt Nam đã có sự chuyển giao thế hệ hoàn hảo: “Điều ấn tượng là đội tuyển Việt Nam đã vượt qua vòng loại Asian Cup 2019 khi ở trong quá trình chuyển giao thế hệ.

Những cựu binh như Lê Công Vinh đã nhường chỗ cho các tài năng trẻ. Băng đội trưởng được trao cho Văn Quyết. Thủ môn Nguyễn Tuấn Mạnh đã có màn trình diễn tuyệt vời ở vòng loại, Đinh Thanh Trung dẫn dắt hàng tiền vệ cùng với ngôi sao mới nổi Lương Xuân Trường, người thi đấu cho CLB Gangwon của Hàn Quốc.

Với một nửa đội hình dưới 23 tuổi, HLV Park Hang-seo đang sở hữu đội hình triển vọng. Trong đó có thủ môn Bùi Tiến Dũng, hậu vệ Trần Đình Trọng, tiền vệ Nguyễn Quang Hải, tiền đạo Hà Đức Chinh. Họ đều khoác áo U20 Việt Nam tham dự vòng chung kết U20 thế giới.

Việt Nam đang sở hữu những cầu thủ trẻ tài năng. Chắc chắn, họ sẽ còn tiến xa hơn nữa trên BXH FIFA”.

Theo H.Long/Dân Trí