Trả lời phỏng vấn trên kênh Sport, tiền vệ sinh năm 1987 cho biết: “Ban huấn luyện MU đang cố gắng giữ tôi ở lại. Tuy nhiên, ban lãnh đạo đội bóng lại không muốn gia hạn mùa trước. Bây giờ, tôi đang ở vị trí có quyền quyết định và đòi hỏi, đặc biệt sau khi HLV Jose Mourinho thừa nhận muốn giữ tôi”.

Marouane Fellaini là cái tên sáng nhất ở cuộc đối đầu giữa MU với Arsenal tại vòng 36 Premier League. Tiền vệ người Bỉ sắm vai người hùng với pha đánh đầu ngược hiểm hóc mang về 3 điểm cho “Quỷ đỏ” ở những phút bù giờ cuối cùng.

Sau trận đấu, HLV Jose Mourinho dành nhiều lời khen ngợi cho cậu học trò người Bỉ và thừa nhận muốn giữ chân anh ở mùa tới. Tuy nhiên, Fellaini chưa vội đưa ra quyết định cho tương lai của mình và bất ngờ lên tiếng cảnh báo ban lãnh đạo MU.

“Năm ngoái, tôi đã đến gặp HLV Mourinho và nói với ông ấy rằng muốn có bản hợp đồng mới. Sau đó, tôi có cuộc gặp thứ 2, nhưng tiếp tục không có kết quả. Tất nhiên, tôi không muốn lặp lại điều đó nữa. Đến bây giờ, tôi lại trở thành người quan trọng với đội bóng”, Fellaini chia sẻ thêm.

“Thị trường chuyển nhượng đang thay đổi rất nhiều. Cầu thủ chất lượng có giá ít nhất là 50 triệu euro. Điều đó để thấy rằng ban lãnh đạo MU mắc sai lầm lớn khi không gia hạn hợp đồng với tôi.

Nếu không dính chấn thương nào vào giai đoạn này, tôi sẽ tham dự World Cup 2018. Sau đó, tôi sẽ đưa ra quyết định về tương lai của mình”, tiền vệ người Bỉ cho biết.

MU chiêu mộ Fellaini vào mùa hè 2013, anh ra sân 154 trận và ghi 20 bàn thắng. Hợp đồng của tiền vệ người Bỉ sẽ hết hạn sau khi mùa giải này kết thúc.

Theo Nguyễn Long (Tri Thức Trực Tuyến)