Mới đây, FIFA vừa phanh phui vụ tham nhũng của 14 quan chức FIFA trong vòng hơn 20 năm qua. Mặc dù Sepp Blatter, người vừa từ chức Chủ tịch FIFA mới đây, được cho là không liên quan tới vụ này nhưng theo tờ ABC News, ông vẫn đang nằm trong diện điều tra của FBI và Chính phủ Mỹ.

Tuy nhiên, hiện tại, FBI đang từ chối bình luận về thông tin này vì Sepp Blatter không nằm trong diện công khai xác định như mục tiêu điều tra. Tờ ABC News cũng hy vọng vụ bắt bớ này sẽ khui ra thêm nhiều quan chức cấp cao khác của FIFA.

Một nguồn tin cấp cao cho biết: “Bây giờ mọi người phải tự cứu mình. Giờ đây, các quan chức cần noi gương của Sepp Blatter. Chúng tôi không tin cả tổ chức lớn như FIFA sẽ sụp đổ nhưng có thể sự rã đám xảy ra”.

Trong khi đó, nói về quyết định từ chức của Chủ tịch FIFA Sepp Blatter, Chủ tịch UEFA Michel Platini, người trước đó khuyên Sepp Blatter từ chức đã lên tiếng khen ngợi cấp trên là “Người dũng cảm”.

Trước báo giới, huyền thoại người Pháp cho biết: “Đó là quyết định đầy khó khăn nhưng dũng cảm và vô cùng đúng đắn. Trước đó, tôi đã khuyên ông bạn Sepp Blatter từ chức vì hình ảnh của FIFA đã bị ảnh hưởng. Thật buồn khi phải nói ra những lời như vậy”.

Theo H.Long/Dân Trí