Đúng vào những giờ cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè 2014, Radamel Falcao đã bất ngờ đồng ý gia nhập M.U theo bản hợp đồng cho mượn 1 năm từ AS Monaco, kèm điều khoản mua đứt vào cuối mùa. Rất nhiều người cảm thấy khó hiểu. Đơn giản, đến Old Trafford, “Mãnh hổ” coi như mất suất dự Champions League, điều mà cả AS Monaco hay những đội bóng từng rất quan tâm tới anh như Real Madrid, Juventus, Man City hay Arsenal đều có.
Chưa kể, ở AS Monaco, với mức thu nhập 12,9 triệu bảng/năm (chưa tính thuế), Falcao đã được coi là một trong số ít những ngôi sao có thể sánh ngang với Cristiano Ronaldo, Lionel Messi và Wayne Rooney về lương bổng. Thêm vào đó, tại sân Louis II, kể từ khi có mặt, anh luôn là ngôi sao số 1, là trung tâm của lối chơi. Khác hẳn với khi đến M.U phải cạnh tranh vị trí quyết liệt.


Vậy đâu là lý do khiến Falcao gắn duyên với "Quỷ đỏ"? Trong một chia sẻ mới đây với Daily Express, Falcao đã hé lộ câu trả lời. Không có chuyện Chủ tịch Dmitry Rybolovlev của Monaco vì làm ăn thua lỗ mà phải bán sao hay sức ép từ Ban tổ chức Ligue 1, tất cả đến từ những lời hứa sặc mùi kim tiền từ M.U.


Theo đó, vài ngày trước khi kỳ chuyển nhượng mùa hè 2014 khép lại, “Quỷ đỏ” gặp gỡ “siêu cò” Jorger Mendes-người đại diện của Falcao và đưa ra đề nghị: Nếu về M.U theo bản hợp đồng cho mượn có thời hạn 1 năm, Falcao sẽ nhận mức lương 288.000 bảng/tuần. Trong trường hợp thi đấu thành công và được mua đứt vào hè tới, mức lương của siêu sao người Colombia sẽ tự động tăng lên thành 350.000 bảng/tuần, tức là vượt xa so với Rooney, Ronaldo hay Messi.


“Tôi không thể phủ nhận, một trong những nguyên nhân khiến tôi đưa ra quyết định về M.U liên quan đến chuyện lương bổng. Những gì Ban lãnh đạo Man United đưa ra thật khó từ chối. Tôi đã trải qua 1 năm khó khăn với một chấn thương dai dẳng. Giờ thì mọi thứ đã ổn và tôi cảm thấy thực sự háo hức với cuộc sống tại Manchester. Tôi muốn cống hiến lâu dài cho đội bóng”, Falcao chia sẻ.


Trong trận M.U thắng Everton 2-1 mới đây, Falcao đã “khai hỏa” trong màu áo mới. Những sự tự tin đã trở lại với đôi chân của anh. Trong khi đó, một nguồn tin từ Old Trafford cũng xác nhận, Ban lãnh đạo đang xúc tiến kế hoạch mua đứt Falcao sớm hơn dự kiến. Họ đã sẵn sàng trả 43,5 triệu bảng cho AS Monaco.

TPO