Các nhà chức trách Malaysia nhấn mạnh, những bức ảnh của Badu trên tờ The Star (một ấn phẩm giải trí xuất bản tại Malaysia) là "một sự xúc phạm đến Hồi giáo". Còn các nhóm Hồi giáo Malaysia đã cảnh báo, các nghệ sĩ quốc tế khác cần ăn mặc đúng đắn trong các buổi biểu diễn của họ.

Trong đạo Hồi, các hình xăm trên cơ thể bị cấm, và đặc biệt, hình xăm chữ "Allah" là biểu hiện của sự thiếu tôn trọng, xúc phạm đến thế giới người Hồi giáo. Bức ảnh của Badu với rất nhiều chữ Ảrập và Do Thái viết trên cơ thể, có thể dễ dàng tìm thấy trên trang web chính thức của các fan hâm mộ của nữ ca sĩ này.

Phóng viên BBC tại Kuala Lumpur cho biết, Bộ Văn hóa, Nghệ thuật và Di sản Malaysia không hề biết gì về các hình xăm trên người ca sĩ Badu khi họ phê duyệt các buổi biểu diễn. Tuy nhiên, khi phát hiện các bức ảnh có hình xăm của Badu trên tờ The Star, Bộ này đã ra quyết định hủy show diễn của Badu.

Bộ trưởng Bộ Thông tin, Truyền thông và Văn hóa Malaysia Rais Yatim cho biết, quyết định hủy bỏ buổi biểu diễn của Badu là hoàn toàn chính xác, vì những lời chỉ trích từ phía công chúng có thể đe dọa an ninh quốc gia và làm xấu hình ảnh của Chính phủ.

Bộ Nội vụ Malaysia cũng đã yêu cầu The Star giải thích lý do công bố các bức ảnh nhạy cảm này. Sau đó, The Star viết: “Chúng tôi rất lấy làm tiếc vì những tranh cãi đã gây ra cho người Hồi giáo. Chúng tôi chân thành xin lỗi vì sự cố này”.
Nguyễn Lộc