Giải đua thuyền rồng truyền thống trên sông Đa Độ là dịp người dân Kiến Thụy cầu mong một năm mưa thuận, gió hòa, gặp nhiều may mắn, thành công.

Năm nay, giải đua thuyền rồng trên sông Đa Độ quy tụ 272 vận động viên của 16 đội trong đó, có 12 đội nam và 4 đội nữ.

Ngoài các đội truyền thống tham dự giải như Đoàn Xá, Đại Hợp, Tú Sơn, Tân Phong, Minh Tân, Đại Đồng, Hữu Bằng, Ngũ Phúc, Du Lễ, Kiến Quốc, Thanh Sơn, Đại Hà, Ngũ Đoan, thị trấn Núi Đối, năm nay, còn có đội xã Thụy Hương lần đầu tiên tham dự giải.

Tại giải đua, các đội nam tham gia tranh tài trên đường đua 3.200m (4 vòng). Đội nữ tham gia trên đường đua dài 2.400m (3 vòng).

Hội đua thuyền rồng truyền thống trên sông Đa Độ năm nay diễn ra trong không khí xuân nắng ấm, gió nhẹ đã giúp cho các tay chèo phô diễn kỹ thuật, sức mạnh dẻo dai, phối hợp đồng đội, ý chí quyết tâm cao, cống hiến những đường đua đẹp mắt, bứt phá về đích ngoạn mục.

Đông đảo người dân, du khách đến hai bờ sông Đa Độ để xem và khích lệ tinh thần các đội đua.

Bí thư Huyện ủy Kiến Thụy Đỗ Xuân Trịnh trao giải nhất, nhì, ba cho các đội đua.

Kết thúc hội đua, Ban Tổ chức đã trao giải người cầm lái giỏi cho 2 vận động viên nam xã Ngũ Phúc và nữ xã Kiến Quốc; giải nhất đội nam thuộc về xã Hữu Bằng và giải nhất đội nữ thuộc về xã Ngũ Đoan.

Đây là năm thứ 3 liên tiếp đội nữ xã Ngũ Đoan giành giải vô địch và năm thứ 4 liên tiếp đội nam xã Hữu Bằng giành giải vô địch.

Kim Thành