Ðã đạt 90% yêu cầu

Một ngày trước đó, ông Park Hang Seo đã khiến nhiều người bất ngờ với quyết định loại tiền vệ Đinh Thanh Trung khỏi đội tuyển Việt Nam.

Đinh Thanh Trung được đánh giá có vai trò quan trọng ở CLB Quảng Nam ở mùa giải 2017 khi đội bóng miền Trung vô địch V-League. Thành tích này của Quảng Nam là lý do chính giúp Thanh Trung đoạt Quả bóng vàng Việt Nam trong cuộc bầu chọn sau đó. Qua Nuti Café V-League 2018, Quảng Nam xuống phong độ bất ngờ hệt như cách họ vô địch ở mùa giải trước. Dù vậy, việc Đinh Thanh Trung bị HLV Park Hang Seo loại khỏi đội tuyển Việt Nam tham dự AFF Cup 2018 vẫn khiến giới hâm mộ ít nhiều bất ngờ.

Ông Park vào tối muộn 3/11 đã thông báo quyết định trên. Thanh Trung và Dương Thanh Hào trở thành 2 cái tên cuối cùng ở đội tuyển Việt Nam bị cắt giảm.

Trả lời báo chí chiều 4/11, HLV Park Hang Seo cho biết, Đinh Thanh Trung và Dương Thanh Hào bị loại không phải vì chuyên môn. “Cả hai đều xứng đáng góp mặt, nhưng đội tuyển chỉ có thể giữ 23 cầu thủ. Do đó tôi buộc phải giảm bớt 2 người theo quy định của BTC”-HLV Park Hang Seo nói.

Theo kế hoạch, 9h05 hôm nay, đội tuyển Việt Nam sẽ lên đường sang Lào để chuẩn bị cho trận ra quân với tuyển Lào ngày 8/11. HLV Park Hang Seo cho biết toàn bộ các cầu thủ đều khoẻ mạnh, đáp ứng được yêu cầu chuyên môn. Theo HLV Park Hang Seo, phía trước các trận đấu của đội tuyển Việt Nam đều có tính chất quan trọng như trận chung kết. Đội dù vậy đã sẵn sàng.

“Chúng tôi đã chuẩn bị tốt mọi thứ, cả tâm lý và kỹ chiến thuật. Quá trình tập huấn ở Hàn Quốc, đội đã đạt được 90% yêu cầu đặt ra. Thể lực và tinh thần của các cầu thủ đều rất tốt. Tôi hài lòng với những gì các cầu thủ thể hiện”-HLV Park Hang Seo nói.

Ông Park Hang Seo hôm nay cũng cho biết, đã có phương án thay thế cho hậu vệ Vũ Văn Thanh (HAGL). Chấn thương khiến Văn Thanh, hậu vệ số 1 của tuyển Việt Nam, không thể tham dự AFF Cup 2018. Sự vắng mặt của Văn Thanh là nỗi lo lớn nhất của nhà cầm quân người Hàn Quốc ở giai đoạn chuẩn bị vừa qua của đội tuyển Việt Nam. Theo ông Park, hai phương án thay thế cho Văn Thanh được ông lựa chọn là Trọng Hoàng (FLC Thanh Hoá) và Phan Văn Đức (SLNA).

Không sợ Thái Lan

Đây là khẳng định của HLV Park Hang Seo khi được báo chí đề cập tới đối thủ lớn nhất ở khu vực Đông Nam Á. Trả lời báo chí Hàn Quốc, ông Park từng đánh giá Thái Lan sẽ là thách thức lớn của ông và các học trò.

“Tôi đã trao đổi với các cầu thủ để họ có sự chuẩn bị tốt nhất về tâm lý. Theo các dữ liệu trước đây, chúng ta thường e nhận bàn thua ở những phút đầu các hiệp đấu. Cầu thủ thường e dè khi gặp những đối thủ lớn như Thái Lan. Tuy nhiên tôi tin lần này, đội sẽ thi đấu tốt. Tôi hài lòng với những gì các cầu thủ thể hiện cũng như tình trạng của đội lúc này. Không khí của đội tốt, các cầu thủ đoàn kết và quyết tâm lớn”-HLV Park Hang Seo cho biết.

Ở buổi tập chiều qua của đội tuyển Việt Nam, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện đã tới thăm, động viên đồng thời chúc toàn đội thi đấu thành công. Tại AFF Cup 2018, đội tuyển Việt Nam được giao chỉ tiêu vào tới trận Chung kết. HLV Park Hang Seo nhiều lần thừa nhận, thành công ở các giải đấu trẻ cấp châu lục khiến áp lực lên đội lúc này đang rất lớn. Ông Park dù vậy không giấu mong muốn có thể đưa đội tuyển Việt Nam lên đỉnh cao ở đấu trường khu vực lần thứ 2, sau chức vô địch AFF Cup cách đây tròn 10 năm.

Theo Nguyên Phong/TPO