Nhà báo Roberto Bonafont đã tiết lộ bản hợp đồng mới mà Man United đưa ra cho De Gea. Theo đó, nếu De Gea chịu kí vào bản hợp đồng mới này, anh sẽ hưởng mức lương 120 nghìn bảng/tuần (gấp đôi mức lương hiện tại) và gắn bó với Man United thêm 5 năm nữa. De Gea đã chấp thuận bản hợp đồng đó và sẽ đặt bút kí vào trong khoảng thời gian sắp tới.
 
Hợp đồng hiện tại của De Gea với Man United sẽ đáo hạn vào tháng 6/2016 nên BLĐ Man United muốn giữ chân người gác đền này. Hơn nữa “Quỷ đỏ” càng mong gia hạn hợp đồng với De Gea khi mà Real Madrid rất quan tâm tới thủ môn trẻ này.
 
Đội bóng chủ sân Bernabeu coi De Gea là thủ môn lí tưởng để thay thế cho Iker Casillas. Họ đã chuẩn bị 24 triệu bảng để chiêu mộ De Gea. Thậm chí báo giới xứ Sương mù còn cho rằng người đại diện của Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes có thể sẽ giúp Real Madrid giành lấy De Gea vào mùa Hè sang năm. Tay “siêu cò” trên cũng là người đại diện của De Gea. Thế nên Man United muốn trói chân De Gea càng nhanh càng tốt để tránh “đêm dài lắm mộng”.
 
De Gea gia nhập Man United vào năm 2011 để thay thế cho Edwin van der Sar. Kể từ đó tới nay, thủ môn người Tây Ban Nha đã ngày càng tiến bộ ở Man United và chứng tỏ được tài năng của mình. Mùa giải trước, anh đã thi đấu tổng cộng 52 trận cho “Quỷ đỏ” ở mọi giải đấu. Ở mùa giải này, De Gea đã giữ sạch lưới 2 lần trong 7 trận thi đấu ở Premier League. Đây là thành tích ấn tượng bởi hàng thủ của Man United thi đấu thiếu chắc chắn từ đầu mùa tới giờ do gặp phải nạn chấn thương.
 
Dưới sự hướng dẫn của HLV thủ môn Frans Hoek, người từng huấn luyện cho Tim Krul ở World Cup 2014, De Gea đã không ít lần trở thành người hùng của đội bóng. Trong đó phải kể tới trận gặp Everton, khi thủ môn người Tây Ban Nha đã cản phá thành công cú sút 11m của Leighton Baines.
 
Thậm chí HLV Del Bosque của đội tuyển Tây Ban Nha còn để Iker Casillas ngồi ghế dự bị và cho De Gea bắt chính ở trận thắng 4-0 trước Luxembourg tại vòng loại EURO 2016. Trong một cuộc khảo sát mới đây do tờ Marca tổ chức với câu hỏi “đã đến lúc De Gea là thủ môn số 1 của TBN hay chưa?” thì có tới 83% số người được hỏi đã tán thành.
 
Do vậy có thể nói, bản hợp đồng mới với số lương 120 nghìn bảng/tuần có thể xem là phần thưởng xứng đáng cho thủ môn này. Mặt khác, đấy cũng là nước cờ khôn ngoan của Man United.
 
 

(Thethaovanhoa.vn)