Theo công bố mới nhất của Liên đoàn bóng đá thế giới, đội tuyển Việt Nam tiếp tục thăng tiến trên bảng xếp hạng FIFA tháng 4/2019.

Cụ thể, đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn giữ nguyên điểm số 1.227, tăng 1 bậc từ vị trí 99 lên 98.

Với thứ hạng này, đội tuyển Việt Nam tiếp tục đứng số 1 khu vực Đông Nam Á, xếp thứ 16 châu Á.

Trong nhóm 16 đội tuyển châu Á có thứ hạng cao nhất, Iraq và Oman là hai đội bóng thăng tiến mạnh mẽ nhất khi tăng đến 4 bậc.

Ba vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng FIFA không có sự thay đổi nào khi vẫn lần lượt thuộc về Bỉ (1.737 điểm), Pháp (1.734) và Brazil (1.676).

Đội tuyển Anh tăng 1 bậc lên vị trí thứ tư với 1.647 điểm, thế chỗ Croatia, trong khi Uruguay (1.613 điểm) thăng tiến lên vị trí thứ 6 và đẩy Bồ Đào Nha xuống thứ 7.

Theo Phương Trang (Vietnam+)