So với tháng 11/2018, sau khi giành chức vô địch tại Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á 2018 (AFF Suzuki Cup 2018), đội tuyển Việt Nam có thêm 5 điểm (từ 1.224 lên 1.229 điểm). Tuy nhiên, đội đương kim vô địch AFF Suzuki Cup 2018 vẫn đứng thứ 100 thế giới và 17 châu Á.

Các vị trí tiếp theo trong khu vực Đông Nam Á thuộc về Philippines (hạng 116 với 1.171 điểm), Thái Lan (hạng 118 với 1.160 điểm) và Myanmar (hạng 139 với 1.085 điểm). Đáng chú ý, đội Á quân AFF Cup 2018 Malaysia lại chỉ có 985 điểm và xếp thứ 167 thế giới.

Tại châu Á, xếp số 1 vẫn thuộc về Iran (đứng thứ 29 thế giới với 1.481 điểm). Tiếp theo là Australia (hạng 41 với 1.436 điểm); Nhật Bản (hạng 50 với 1.414 điểm); Hàn Quốc (hạng 53 với 1.405 điểm) và Saudi Arabia (hạng 69 với 1.335 điểm).

Trong top 10 thế giới, Bỉ kết thúc năm 2018 với vị trí số 1 trên Bảng xếp hạng FIFA với 1.727 điểm. Tiếp theo lần lượt là đương kim vô địch World Cup 2018 Pháp (1.726 điểm), Brazil (1.676 điểm), Á quân World Cup 2018 Croatia (1.634 điểm) và Anh (1.631 điểm)./.

Theo Quốc Trị/TTXVN