Những người biểu tình tố cáo chính phủ của ông Temer đã tiến hành đảo chính lật đổ Tổng thống hợp hiến Dilma Rousseff, người đang bị Quốc hội đình chỉ chức vụ để xét xử với cáo buộc làm đẹp báo cáo tình trạng thâm hụt ngân sách năm 2014.

Ông Temer nắm quyền điều hành tạm thời đất nước từ hôm 12/5 vừa qua.

Những tổ chức ủng hộ bà Rousseff phát động biểu tình đúng vào ngày khai mạc Olympic Rio 2016 để thu hút sự tập trung của dư luận quốc tế và giới truyền thông.

Trước đó, ngày 4/8 vừa qua, với 14 phiếu thuận và 5 phiếu chống, Ủy ban đặc biệt của Thượng viện Brazil đã thông qua bản báo cáo dài hơn 440 trang đề nghị phế truất Tổng thống Rousseff.

Với kết quả này, Thượng viện Brazil sẽ tiếp tục tiến hành các thủ tục liên quan tới việc phế truất chính thức bà Rousseff có thể diễn ra ngay vào cuối tháng này.

Báo cáo của Ủy ban sẽ được đưa ra trước một phiên họp toàn thể của Thượng viện, sẽ diễn ra vào ngày 9/8 tới.

Nếu văn bản nói trên được 41 trong tổng số 81 nghị sỹ bỏ phiếu thông qua tới đây, Chánh án Tòa án Tối cao Ricardo Lewandoski sẽ triệu tập một phiên họp toàn thể nữa ở Thượng viện và bỏ phiếu lần cuối cùng vào cuối tháng này.

Nếu 54 nghị sỹ, tương đương 2/3 số nghế, bỏ phiếu đồng ý, bà Rousseff sẽ chính thức bị phế truất.

Những người biểu tình cũng đốt áo của đoàn vận động viên Brazil để phản đối việc tổ chức Olympic 2016 trong bối cảnh quốc gia Nam Mỹ này đang rơi vào cuộc cảnh khủng hoảng kinh tế trầm trọng nhất trong lịch sử.

Người dân Brazil chỉ trích việc chính phủ đầu tư nhiều tỷ USD tổ chức Olympic trong khi các bệnh viện và trường học không có kinh phí hoạt động.

Ngọn đuốc Olympic đã buộc phải đổi lộ trình rước tới sân vận động Maracana bởi đoàn người biểu tình đã tập trung trước khách sạn Copacabana Palace, một trong những địa điểm đã được lựa chọn để ngọn đuốc đi qua.

Cuộc biểu tình cũng khiến giao thông dọc bờ biển Copacabana trở nên hỗn loạn./.

Theo TTXVN