Cuối tuần trước, giải bóng đá Vô địch quốc gia CH Séc (Fortuna Liga) 2018-2019 đã khép lại với chức vô địch thuộc về Slavia Praha. Đến hôm nay, ban tổ chức giải đấu đã công bố các giải thưởng cá nhân đầu tiên.

Đáng chú ý, giải thủ môn xuất sắc nhất mùa thuộc về ngôi sao Việt kiều, Filip Nguyen. Chi tiết kết quả cuộc bầu chọn chỉ được Fortuna Liga công bố trong buổi tiệc tổng kết giải vào thứ hai tuần tới.

Đây được xem là phần thưởng rất xứng đáng với những gì Filip Nguyen đã thể hiện trong màu áo CLB Slovan Liberec mùa này. Sau 9 vòng đấu đầu tiên phải ngồi dự bị, Filip Nguyen đã có cơ hội bắt chính sau khi số 1 Vaclav Hladky gây thất vọng. Gần như ngay lập tức, thủ môn gốc Việt tỏa sáng rực rỡ và chiếm luôn vị trí của Hladky đến hết mùa giải.

 

 

Đoạt giải thủ môn xuất sắc nhất CH Séc, Filip Nguyen có lọt 'mắt xanh' thầy Park - ảnh 1

 

Trang chủ Fortuna Liga công bố Filip Nguyễn giành giải thủ môn xuất sắc nhất mùa

Tính tổng cộng, Filip Nguyen có 29 trận ra sân ở mùa này và chỉ để thủng lưới 22 bàn. Anh cũng giữ sạch lưới đến 14 trận (gần 50%) và góp công lớn giúp Slovan Liberec đứng ở nửa trên bảng xếp hạng Fortuna Liga.

 

Giai đoạn vừa qua, có khá nhiều cầu thủ Việt kiều được tiến cử vào đội tuyển Việt Nam, trong đó có Filip Nguyễn.

Với việc giật giải thưởng đặc biệt này, Filip Nguyen có thêm cơ hội được HLV Park Hang Seo gọi vào đội tuyển Việt Nam. Vấn đề lớn nhất của thủ môn 26 tuổi này hiện nay là quốc tịch. Do sinh ra và trưởng thành ở CH Séc nên Filip Nguyen vẫn chưa có quốc tịch Việt Nam.

Filip Nguyễn sinh năm 1992, có bố là người Việt Nam, mẹ người Czech. Anh sở hữu chiều cao 1,9m, được đào tạo bóng đá từ năm 9 tuổi ở Học viện bóng đá ABC Branik Praha.

Theo A Phi/TPO