Đúng như mong đợi, "kình ngư" Võ Thanh Tùng (hạng thương tật S5) là người cán đích đầu tiên trên đường đua nội dung 100m bơi ngửa nam với thành tích 1 phút 26 giây 77, giành Huy chương vàng ở nội dung này, đồng thời phá kỷ lục ASEAN Para Games (kỷ lục cũ là 1 phút 36 giây 80).

Không chỉ dừng lại ở đó, ở nội dung thi đấu tiếp theo trên đường đua 50m tự do nam, Võ Thanh Tùng tiếp tục mang về thêm 1 tấm Huy chương vàng nữa, đồng thời xác lập kỷ lục mới của đại hội với thành tích 34 giây 50.

Cũng ở nội dung bơi 50m tự do nam, "kình ngư" Võ Huỳnh Anh Khoa (hạng thương tật S9) đã xuất sắc đoạt Huy chương vàng. Trong khi đó, Trịnh Bích Như (hạng thương tật S7) cũng tiếp tục tỏa sáng trên đường đua 50m tự do nữ, khi cô giành Huy chương vàng ở nội dung này, đồng thời phá kỷ lục đại hội với thành tích 37 giây 43, bỏ xa kỷ lục cũ 44 giây 28. Trước đó, trong ngày thi đấu 20/9, Bích Như cũng đã phá kỷ lục ASEAN Para Games nội dung 100m ếch nữ với thành tích 1 phút 55 giây 47, xô đổ kỷ lục cũ do chính cô nắm giữ là 2 phút 1 giây.

Môn thi đấu chủ lực thứ 2 của đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam là điền kinh cũng đã mang về 2 tấm Huy chương vàng do công của Kiều Minh Trung (hạng thương tật F55) ở môn ném lao nam với thành tích 27,35m và Trương Bích Vân (hạng thương tật F55) ở môn ném lao dành cho nữ.

Tính đến 13 giờ ngày 21/9, đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam có tổng cộng 121 huy chương (gồm 31 Huy chương vàng, 46 Huy chương bạc và 44 Huy chương đồng), xếp thứ tư sau Indonesia (89 Huy chương vàng, 51 Huy chương bạc và 35 Huy chương đồng); Malaysia (66 Huy chương vàng, 59 Huy chương bạc và 48 Huy chương đồng) và Thái Lan (38 Huy chương vàng, 44 Huy chương bạc và 50 Huy chương đồng)./.

Theo TTXVN