Ở chung kết rowing nội dung thuyền 4 nữ mái chèo hạng nhẹ, 4 vận động viên Tạ Thanh Huyền, Lương Thị Thảo, Hồ Thị Ly và Phạm Thị Huệ đã về nhất với thành tích 7 phút 01 giây 11.

Iran về thứ 2 với thành tích 7 phút 04 giây 38, trong khi Hàn Quốc về thứ 3 với thời gian 7 phút 06 giây 22.

Như vậy, tính đến thời điểm này, đoàn thể thao Việt Nam đã có tổng cộng 1 huy vàng, 4 huy chương bạc và 7 huy chương đồng.

Với thành tích này, đoàn thể thao Việt Nam đã vươn lên vị trí thứ 13 trên bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2018./.

Theo Phương Trang/Vietnam+