Vụ lùm xùm nước chủ nhà Malaysia tự cho mình được quyền chọn bảng trong lễ bốc thăm môn bóng đá nam, nữ, futsal và cả ở những môn khác như bóng chuyền… đang làm nóng dư luận khu vực. Dự kiến trong tuần đầu tiên của tháng 7 tới, BTC SEA Games sẽ tiến hành bốc thăm hàng loạt các môn thi đấu, vì thế mà các quốc gia Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, đang như ngồi trên đống lửa vì thời gian không còn nhiều.

Chính vì thế, trong cuộc họp giao ban sáng 28/6 tại Tổng cục TDTT, các Liên đoàn, đặc biệt là VFF, đã có ý kiến quyết liệt với các cấp lãnh đạo ngành thể thao cũng như Ủy ban Olympic Việt Nam, cần có tiếng nói, thậm chí tác động trực tiếp với phía Malaysia trước khi quá muộn.

Trước đó, BTC nước chủ nhà Malaysia đã gửi công văn thông báo tới các nước thành viên trước thềm lễ bốc thăm chia bảng các môn bóng đá tại SEA Games 29, diễn ra vào tháng 8/2017 tới. 

11 đội bóng đá nam sẽ chia làm 2 bảng A và B. Hai hạt giống mặc định ở hai bảng là Thái Lan và Myanmar. Điều đáng chú ý là chủ nhà Malaysia tự cho mình quyền được đặc cách chọn bảng đấu. Hai đội còn lại không cần bốc thăm mà phải dồn vào bảng đấu không được đội chủ nhà chọn.

Với cách xếp lịch bốc thăm như này, Malaysia có thể chỉ nằm ở bảng có 5 đội, tức thi đấu ít hơn 1 trận so với bảng còn lại. Họ cũng có cơ hội chọn đối thủ, và tránh đội các đội mạnh nếu 4 lượt bốc thăm đầu tiên đã xảy ra bảng tử thần.

Về chiêu trò này, theo Phó Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam Hoàng Vĩnh Giang, ông đã trực tiếp điện đàm với Hoàng thân Imran - chủ tịch Ủy ban Olympic Malaysia. Ông Giang đề nghị phía Malaysia cần có động thái cần thiết nhằm tạo tính công bằng trong lễ bốc thăm sắp tới, ở tất cả các môn thi đấu chứ không chỉ riêng bóng đá nam.

Về phía Tổng cục TDTT, cơ quan này cũng phản đối trò hề của BTC SEA Games Malaysia. Người đứng đầu Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng cho biết, Tổng cục sẽ có ý kiến và văn bản gửi lại phía BTC chủ nhà Malaysia.

Nếu các nước bốc thăm mà Malaysia được phép chọn bảng đấu, điều ấy không đúng thông lệ của quốc tế. Quan điểm của Tổng cục Thể dục Thể thao, thể lệ bốc thăm ở SEA Games phải theo đúng quy định của bóng đá chứ không thể có chuyện Malaysia, với tư cách nước chủ nhà được phép chọn bảng đấu.

VFF kêu gọi các Liên đoàn đoàn kết

Phó chủ tịch thường trực VFF, ông Trần Quốc Tuấn cho biết: “Theo điều lệ, Thái Lan và Myanmar là 2 đội bóng vào chung kết SEA Games 28 nên sẽ được mặc định là 2 đội hạt giống chia đều sang 2 bảng A và B. Điều này là bình thường, nhưng không bình thường ở chỗ Malaysia được tự lựa chọn bảng sau khi dựa trên kết quả bốc thăm ở lượt đầu tiên”.

Trò hề bốc thăm bóng đá SEA Games: Đoàn Việt Nam cần sự công bằng - 2

Đoàn Việt Nam đòi công bằng ở môn bóng đá nam

Không chỉ bóng đá nam, bóng đá nữ, futsal và một số môn khác, nước chủ nhà Malaysia cũng đưa ra quy định lạ nhằm có lợi nhất.

VFF đã đề nghị Tổng cục Thể dục Thể thao, Ủy ban Olympic Việt Nam có ý kiến và đòi lại công bằng cho đội tuyển bóng đá (gồm cả nam và nữ) và futsal việt Nam khi thi đấu tại SEA Games 29.

Bên cạnh đó, đích thân ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch VFF, sẽ lên tiếng với Liên đoàn bóng đá (LĐBĐ) Đông Nam Á và Liên đoàn bóng đá các quốc gia thành viên trong khu vực tại cuộc họp Hội đồng Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á, tổ chức tại Nha Trang vào ngày 1/7.

“Các quốc gia trong khu vực đều không chấp nhận cách bốc thăm của BTC nước chủ nhà. Chúng tôi sẽ có sự đoàn kết, có tiếng nói chung và rất quyết liệt về vấn đề này”, ông Tuấn cho hay.

Dù vậy, trước đó, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á dường như cũng bất lực trước luật lệ rất “lạ” của Malaysia. Tổng thư ký AFF Ahmad Azzuddin cho biết: "Đúng là có việc Malaysia yêu cầu tự chọn bảng ở SEA Games. Kiểu luật như vậy chưa từng có ở bất kì đại hội thể thao nào.

Dù vậy, SEA Games có đặc thù riêng. Chỉ có Hội đồng Olympic, nơi tổ chức cuộc họp các đoàn tham dự giải mới có thể đưa ra quyết định cuối cùng. Chuyện này có liên quan đến bóng đá của các đội trong khu vực, nhưng chúng tôi cũng không thể can thiệp".

Theo Trọng Đại/Khampha.vn