Đô đốc Nguyễn Văn Hiến, Uỷ viên T.Ư Đảng, Uỷ viên Quân uỷ Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tư lệnh Hải quân; Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Đức Hạnh, Chủ tịch Hiệp hội Thể thao dưới nước; Tổng cục Trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao Vương Bích Thắng; Uỷ viên T.Ư Đảng, Bí thư Thành uỷ Hải Phòng, Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Thành đã tới dự.



Các vận động viên cán đích. Ảnh: Phan Thương


Đọc diễn văn khai mạc, Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Đức Hạnh, Chủ tịch Hiệp hội Thể thao dưới nước nhấn mạnh: “Cuộc thi bơi đường dài năm nay được tổ chức trên dòng sông Bạch Đằng lịch sử, đây là hoạt động có ý nghĩa to lớn, tâm huyết của thế hệ cán bộ, vận động viên trong lĩnh vực thể thao dưới nước nhân kỷ niệm 50 năm Hội Bơi lội Việt Nam ra đời 19/2/2013. Hiện nay, Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam đang tiến bước đầy trân trọng và tự hào với những thành tích đạt được, xứng đáng với tấm Huy chương Lao động hạng Nhì mà Nhà nước đã trao tặng.


Ông Nguyễn Đức Hạnh trao giải nội dung phong trào cho các đoàn đạt thành tích cao. Ảnh: Phan Thương


Sau phát biểu khai mạc của Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Đức Hạnh, Chủ tịch Hiệp hội Thể thao dưới nước, Ban Tổ chức đã công bố nội dung, thể thức thi đấu của giải bơi năm nay. Theo đó, giải bơi có 19 đội với 121 vận động viên tham gia tranh huy chương ở các nội dung: Phong trào 1km nam - nữ;  xuất sắc cự ly 5k nam - nữ; trẻ cự ly 3km nam - nữ.



Các ông Nguyễn Văn Hiến, Nguyễn Văn Thành trao giải cho các đoàn đạt thành tích cao. Ảnh: Phan Thương


Sau gần 3 tiếng căng thẳng trên sông, các vận động viên đã lần lượt cán đích. Kết thúc, Ban Tổ chức trao Giải Nhất cho Đoàn Trung tâm Thể dục Thể thao Quốc phòng 5 với 3 huy chương (1 Vàng, 1 Bạc, 1 Đồng); tiếp theo là Đoàn Đà Nẵng với 2 huy chương (1 Vàng, 1 Đồng); Đoàn Long An 2 huy chương (1 Vàng, 1 Đồng); Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia TP Hồ Chí Minh 1 huy chương Vàng… cùng nhiều giải khác.


Phan Thương