Dẫn đầu là Đội Derry~Londonderry~Doire đến từ Bắc Ireland giành chiến thắng chặng 7: "Đà Nẵng, Khám phá mới của châu Á", cập cảng vào lúc 9h. 

Đội Garmin về thứ 2 và Đội GREAT Britain về thứ 3. 

Các đội khác của đoàn thuyền Clipper cũng cập bến Đà Nẵng chiều cùng ngày. 

Vào khoảng 14h, Đội Đà Nẵng, dưới sự dẫn dắt của nữ thuyền trưởng người Úc - Wendy Tuck đã cập cảng, đang chiếm giữ vị trí thứ 5 trên bảng tổng sắp và còn 7 chặng đua phía trước.

Hàng ngàn người dân TP Đà Nẵng đã đứng trên bờ Sông Hàn vẫy tay chào mừng. Đại diện lãnh đạo TP Đà Nẵng trực tiếp đón thuyền, bắt tay, trao hoa chúc mừng các thuyền trưởng của từng đội…

Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết: “Lần đầu tiên tham gia cuộc đua Clipper trên biển đầy thử thách, chúng tôi rất tự hào và háo hức được chào đón các bạn đến TP biển năng động của Việt Nam. Chúng tôi đã chuẩn bị nhiều hoạt động phụ trợ cũng như các vấn đề hậu cần một cách chu đáo để giúp các thủy thủ đoàn có khoảng thời gian thoải mái và hiểu hơn về văn hóa, con người TP Đà Nẵng”.

“Với những gì các bạn trải nghiệm và cảm nhận tại Đà Nẵng, tôi hy vọng các bạn sẽ là những đại sứ kết nối, giới thiệu Đà Nẵng với bạn bè, người thân của mình, để bạn bè thế giới biết nhiều hơn về Đà Nẵng” - Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ nhấn mạnh.

Với độ dài 40 ngàn hải lý, cuộc đua Clipper bắt đầu từ cuối tháng 8/2015 và dự kiến kết thúc vào cuối tháng 7/2016. Đây là sự kiện đua thuyền trên biển duy nhất huấn luyện các thủy thủ nghiệp dư để tham gia đua vòng quanh thế giới. Việt Nam là nước đầu tiên trong khu vực Đông Nam Á tranh tài ở cuộc phiêu lưu dài ngày trên biển này.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh trao vòng hoa chiến thắng cho Đội Derry~Londonderry~Doire. Ảnh: Ngọc Phó

Là đơn vị đầu tiên của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á đăng cai làm nhà tài trợ và điểm đến của Cuộc đua thuyền buồm Clipper, Đà Nẵng đang tận dụng cơ hội này để thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư, du lịch và ngoại giao… 

Đà Nẵng được chọn là địa điểm đầu tiên trong danh sách 10 điểm đến mới nổi năm 2015 của Trang TripAdvisor và phấn đấu trở thành điểm đến cho du khách của thế giới.

Trong thời gian lưu lại Đà Nẵng, các đội đua sẽ được xem Rồng phun lửa, phun nước trên cầu Rồng, biểu diễn âm nhạc đường phố; tham gia các hoạt động giải trí như tham quan bán đảo Sơn Trà, Non Nước… Đặc biệt, tất cả các thủy thủ sẽ đến dự lễ hội cầu Ngư tại bãi biển Nguyễn Tất Thành.

Đoàn đua thuyền buồm Clipper Round The World 2015 - 2016 sẽ lưu lại Đà Nẵng đến ngày 27/2, sau đó xuất phát chặng đua đến Thanh Đảo (Trung Quốc).

                                                                                                                  Ngọc Phó